Gần 60 triệu dân Hồ Bắc được yêu cầu ở nhà, Thượng Hải siết việc đi xe công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Theo Đài BBC (Anh), gần 60 triệu người dân ở Hồ Bắc được yêu cầu không ra khỏi nhà, trừ tình huống khẩn cấp. Việc sử dụng xe hơi riêng cũng bị cấm cho tới khi có thông báo tiếp theo.
Một cảnh sát điều khiển hoạt động giao thông giữa trời tuyết ở Vũ Hán, thành phố tâm dịch thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15-2-2020 - Ảnh: REUTERS
Đài Channel News Asia (CNA) dẫn thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết mọi phương tiện xe cộ, ngoại trừ các xe chở nhu yếu phẩm, xe cảnh sát, sẽ bị cấm hoạt động trên toàn tỉnh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 lên tới gần 1.800 mà hầu hết trong số đó là người Hồ Bắc. 
Tại huyện Trương Loan, thành phố Thập Yển, chính quyền công bố các "biện pháp thời chiến" trong 14 ngày từ 13-2 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Cụ thể, tất cả các tòa nhà trong thành phố sẽ bị đóng cửa, người dân không được phép vào hoặc ra khỏi nhà trừ các trường hợp tham gia công tác dập dịch. Các khu dân cư sẽ được giám sát và theo dõi cả ngày lẫn đêm.
Thông cáo cũng cho biết Hồ Bắc sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho mọi cư dân trong tỉnh. Chính quyền Hồ Bắc cũng tuyên bố các công ty sẽ không thể tự ý nối lại hoạt động kinh doanh, sản xuất, trừ khi đã được chính quyền cấp phép.
Người dân Thượng Hải - Ảnh: YICAI GLOBAL
Trong một diễn biến khác liên quan tới dịch bệnh COVID-19, chính quyền Thượng Hải hôm nay (17-2) thông báo sẽ cấm những người không đeo khẩu trang lên các phương tiện giao thông công cộng để phòng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Theo Thời Báo Hoàn Cầu, đi kèm với lệnh cấm này, các xe taxi cũng đã bị cấm cung cấp dịch vụ chở khách trên toàn thành phố.
Theo thông tin cập nhật sáng nay 17-2 trên trang web Yicai Global, Thượng Hải đã xác nhận có thêm 3 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại thành phố này lên 331 trường hợp. Trong số này, 1 người đã chết, 18 người đang trong tình trạng nguy kịch, 140 người đã hết bệnh hoàn toàn và được ra viện, 172 trường hợp khác đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Cũng theo trang Yicai Global, độ tuổi các ca bệnh COVID-19 ở Thượng Hải nằm trong khoảng từ 7 tháng tuổi đến 88 tuổi, trong đó có 172 nam và 159 nữ.
Khoảng 144 người hoặc đã sống ở Hồ Bắc, hoặc đã tới tỉnh này. 154 người trong đó đã có tiếp xúc gần với những bệnh nhân khác và 33 người đã sống hoặc tới thăm các tỉnh hoặc các khu vực khác ở Trung Quốc.
D. Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.