Đạo diễn Trung Quốc qua đời vì nhiễm Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sina cho hay nhà làm phim Thường Khải đã qua đời sau 2 tuần chống chọi với bệnh viêm phổi do virus Covid-19 gây ra. Vụ việc mới được truyền thông Trung Quốc công bố vào sáng 17.2.
Showbiz Hoa ngữ ngỡ ngàng trước tin đạo diễn Thường Khải qua đời - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Showbiz Hoa ngữ ngỡ ngàng trước tin đạo diễn Thường Khải qua đời - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Thường Khải mất vào 4 giờ 51 phút sáng 14.2 tại Bệnh viện Nhân dân Hoàng Hoa (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), hưởng dương 55 tuổi.
Trước đó, bố mẹ Thường Khải đều qua đời vì nhiễm Covid-19. Theo di thư do ông để lại, vào những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2020, bố của ông có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng không được chữa trị kịp thời do bệnh viện quá tải. Sau khi bố mất, mẹ của Thường Khải cũng bị bệnh và ra đi. Vợ chồng đạo diễn túc trực bên giường bệnh đấng sinh thành nên cũng lây bệnh. Cuối cùng, nhà làm phim cũng từ giã cõi trần. May mắn là người vợ vẫn đang được điều trị tích cực và con trai của cả hai đang ở Anh nên thoát nạn.
Cuối di thư, Thường Khải nhắn gửi: “Tôi muốn nói với con trai cùng với những người bạn của tôi rằng: "Cả đời tôi luôn hiếu thảo với bố mẹ, yêu thương vợ con, luôn chân thành với cuộc đời này. Vĩnh biệt tất cả những người tôi yêu và những người yêu tôi”.
Lúc sinh thời, đạo diễn quá cố được nhiều người quý mến - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Lúc sinh thời, đạo diễn quá cố được nhiều người quý mến - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Được biết, Thường Khải là thành viên của Hãng phim Hồ Bắc và thực hiện nhiều bộ phim tài liệu. Ống kính của ông thường khắc họa vùng quê thân thuộc. Đối với hầu hết mọi người, cái tên Thường Khải có vẻ còn xa lạ, nhưng ông được đánh giá là một đạo diễn sáng tạo và tài năng. Năm 2012, với vai trò là giám đốc sản xuất, ông đã cho ra đời bộ phim Chuyến phà của tôi, lấy bối cảnh chính là sông Dương Tử (Trường Giang). Tác phẩm gây được tiếng vang lớn và nhận được đề cử tại nhiều sự kiện danh giá như Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2013, Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng năm 2014 tại các hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất.
Nói về Thường Khải, những người trong làng phim ảnh đều bày tỏ lòng thương tiếc và đau buồn. Lúc sinh thời, ông luôn cho thấy niềm đam mê, tận tâm với công việc và có những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật. Thường Khải được nhiều người khen là tốt bụng và là tấm gương cho thế hệ làm phim trẻ tuổi.
Theo Đông Hoa (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.