Đại dịch Corona: Một con đường lây truyền virus nguy hiểm bị bỏ sót

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bác sĩ được cho là đã bỏ sót một nguồn lây lan virus Corona vô cùng nguy hiểm khác: Đó là lây truyền qua đường tiêu hóa. Một số bệnh nhân nhiễm virus Corona cũng có triệu chứng bị tiêu chảy nhưng điều này lại bị bỏ sót.
Theo Japantimes, Virus Corona Vũ Hán mới vừa được phát hiện trong phân lỏng của trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Mỹ - một phát hiện không có trong bất cứ báo cáo nào về các trường hợp nhiễm virus Corona từ "ổ dịch" Vũ Hán, Trung Quốc. Điều này thực ra không gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học đã nghiên cứu về Coronavirus, cũng như các bác sĩ từng phát hiện sai sót tương tự trong đại dịch SARS.
Tiêu chảy xảy ra ở khoảng 10 đến 20% các bệnh nhân mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng khoảng 17 năm trước và từng là nguồn lây lan dịch SARS trong khu dân cư Amoy Gardens ở Hong Kong.
Ông Fang Li, Phó giáo sư ngành khoa học y sinh tại Đại học Minnesota cho biết, vius Vũ Hán liên kết với các thụ thể protein có hình dạng khác biệt trong cơ thể ở phổi và ruột, khiến các cơ quan này trở thành mục tiêu chính của virus.
Phát hiện về virus Vũ Hán, được đặt tên là 2019-nCoV trong phân của người đàn ông 35 tuổi được điều trị tại Trung tâm y tế Providence Everett ở Washington là đáng chú ý, ông Scott Lindquist, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm ở Washington chia sẻ.
Virus Corona Vũ Hán "không chỉ được bài tiết qua dịch tiết đường hô hấp mà còn trong phân của người bệnh", ông Lindquist nói.
Ông Ralph Baric, giáo sư vi sinh học và miễn dịch học tại Đại học Y tế Công cộng Toàn cầu thuộc Đại học Bắc Carolina cũng cho biết, nhiều loại Coronavirus mới có thể sao chép cả trong đường hô hấp và hệ tiêu hóa. 
Do bị quả tải các bệnh nhân bị viêm phổi nặng, các bác sĩ ở Vũ Hán có thể đã bỏ sót các dấu hiệu bất thường ở hệ tiêu hóa, Giáo sư Baric nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Từ khi dịch Corona bùng phát đến nay, nguồn lây truyền chính được đề cập là lây truyền qua đường hô hấp, từ dịch tiết của người bệnh khi họ bị ho và phát tán virus ra không khí, các vật dụng xung quanh chứ chưa đề cập đến con đường lây lan qua hệ tiêu hóa. Triệu chứng tiêu chảy của các bệnh nhân nhiễm Coronavirrus cũng chưa được nhắc tới.
"Các nhà vệ sinh xổm phổ biến ở Trung Quốc và việc không rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh có thể là nguồn lây truyền virus", ông Nicholls, thành viên của nhóm nghiên cứu đã phân lập và mô tả virus SARS bình luận.
Trong khi đó, chuyên gia Chen Zhimin thuộc khoa hô hấp, Viện Nhi thuộc Đại học Chiết Giang ngày 2/2 cho biết vẫn có nguy cơ truyền nhiễm từ mẹ sang con ở những thai phụ nhiễm Corona. Theo chuyên gia này, do ở giai đoạn sơ sinh, khả năng miễn dịch và hô hấp của trẻ chưa được hoàn thiện nên nguy cơ nhiễm bệnh cao.
Tính đến ngày 2/2, hơn 300 người đã chết vì Corona và 14.380 người khác đã bị nhiễm virus. Virus Vũ Hán cũng đã lây lan khắp Trung Quốc và khoảng hai chục quốc gia khác.
Minh Nhật (Dân Việt/theo Japantimes)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.