565 người chết do virus Corona ở Trung Quốc, thêm 10 người dương tính trên du thuyền Diamond Princes

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus Corona (nCoV) tại Trung Quốc đã tăng lên 565. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất tại Trung Quốc thông tin, có 73 ca tử vong mới trong ngày 5-2.

Tàu du lịch Diamond Princess, nơi có thêm 10 người dương tính với virus Corona, tàu đang neo đậu ở Yokohama, phía Nam Tokyo, Nhật Bản, ngày 6-2-2020. Ảnh: REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Tàu du lịch Diamond Princess, nơi có thêm 10 người dương tính với virus Corona, tàu đang neo đậu ở Yokohama, phía Nam Tokyo, Nhật Bản, ngày 6-2-2020. Ảnh: REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Trong báo cáo cập nhật, giới chức y tế Hồ Bắc cũng xác nhận địa phương có thêm 2.987 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh do nCoV ở Trung Quốc lên hơn 27.300.

Một quan chức y tế tỉnh Hồ Bắc thừa nhận mặc dù địa phương đang xây dựng cấp tốc hàng loạt bệnh viện dã chiến nhưng vẫn đang thiếu trầm trọng giường bệnh cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch lây lan nhanh như hiện nay.

Tính đến nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã xuất hiện tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Công nhân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị tải đồ tiếp tế cho tàu du lịch Diamond Princess, nơi có thêm 10 người trên tàu đã dương tính với virus Corona, tàu đang neo đậu ở Yokohama, phía Nam Tokyo, Nhật Bản, ngày 6-2-2020. Ảnh: REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Công nhân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị tải đồ tiếp tế cho tàu du lịch Diamond Princess, nơi có thêm 10 người trên tàu đã dương tính với virus Corona, tàu đang neo đậu ở Yokohama, phía Nam Tokyo, Nhật Bản, ngày 6-2-2020. Ảnh: REUTERS / Kim Kyung-Hoon


Trong khi đó, ngày 6-2, truyền thông Nhật Bản đưa tin đã có thêm 10 người trên du thuyền Diamond Princess có kết quả dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm bệnh được phát hiện trên tàu lên 20 người.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato xác nhận 10 du khách đầu tiên trên tàu có kết quả dương tính với virus đã được chuyển tới bệnh viện.

Ngày 3-2 vừa qua, nhà chức trách Nhật Bản đã cách ly tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 người trên tàu sau khi một cụ ông 80 tuổi dương tính với nCoV. Trong số 3.700 hành khách (đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ), 273 người có tiếp xúc với du khách trên đã được xét nghiệm virus Corona.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài các ca lây nhiễm trên tàu Diamond Princess, Nhật Bản đã xác nhận tổng cộng 25 trường hợp nhiễm nCoV tại nước này, trong đó có các công dân trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc - nơi hiện đang là tâm dịch.

 

Theo PHAN ANH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.