Viện virus học Vũ Hán liên quan đến 1 nhà khoa học Trung Quốc bị điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vũ Hán có phòng thí nghiệm mầm bệnh chết người liên quan đến nhà khoa học Trung Quốc đang bị điều tra.
Phòng thí nghiệm duy nhất của Trung Quốc để nghiên cứu các căn bệnh chết người nằm ở Vũ Hán và là điểm đến trong một số chuyến đi của 1 nhà khoa học Trung Quốc đang bị chính phủ Canada điều tra.
Nhà khoa học làm việc tại Phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia ở Winnipeg đã thực hiện ít nhất 5 chuyến đi đến Trung Quốc trong giai đoạn 2017-18, bao gồm một chuyến đi để đào tạo các nhà khoa học và kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm cấp 4 mới được chứng nhận của Trung Quốc, chuyên nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm nhất.
Nhà khoa học Xiangguo Qiu đã bị đưa ra khỏi phòng thí nghiệm ở Winnipeg vào tháng 7 trong bối cảnh cuộc điều tra về những gì được Cơ quan Y tế Công cộng Canada mô tả là vi phạm chính sách có thể xảy ra, đã được mời đến Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc 2 lần/năm và diễn ra trong hai năm, mỗi lần lên đến hai tuần. Một số đồng nghiệp của bà Qiu nói rằng luôn có những câu hỏi về những chuyến đi của bà đến Trung Quốc, và những thông tin và công nghệ mà bà đã chia sẻ với các nhà nghiên cứu ở đó.
Một nhân viên nói: "Thật không đúng khi cô ấy là một nhân viên chính phủ Canada cung cấp chi tiết về công việc tuyệt mật và bí quyết để thiết lập một phòng thí nghiệm cấp cao cho một quốc gia nước ngoài".
Theo các tài liệu thu được từ CBC News trong chuyến đi tháng 9/ 2017, bà Qiu cũng đã gặp các cộng tác viên ở Bắc Kinh, các tài liệu nói, nhưng tên của họ cũng đã bị bôi đen. Ngoài bà Qiu, chồng bà và một số học sinh của bà đến từ Trung Quốc cũng đã bị cấm đến phòng thí nghiệp Cấp 4 của Canada. 
Truy cập an ninh cho cặp vợ chồng và các sinh viên Trung Quốc cũng đã bị thu hồi.
Qiu là một bác sĩ y khoa và nhà virus học gốc từ Thiên Tân, Trung Quốc, người đã giúp phát triển ZMapp, một phương pháp điều trị virus Ebola chết người, đã giết chết hơn 11.000 người ở Tây Phi trong giai đoạn 2014-2016 và chứng kiến ​​sự bùng phát ở Congo vào đầu năm nay.
Bà Qiu đến Canada để học cao học năm 1996. Bà vẫn có mối liên hệ với trường đại học ở đó và đã đưa nhiều sinh viên trong những năm qua để giúp đỡ công việc của mình.
Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp thông báo rằng Chủ tịch của Khoa Hóa học và Sinh học Hóa học Đại học Harvard và hai công dân Trung Quốc đã bị buộc tội liên quan đến việc hỗ trợ Trung Quốc.
Bác sĩ Charles Lieber, 60 tuổi, Chủ tịch Khoa Hóa học và Sinh học Hóa học tại Đại học Harvard, đã bị bắt sáng nay và bị buộc tội hình sự với một tội đưa ra tuyên bố sai sự thật, hư cấu và lừa đảo.
Yan Khánh Ye, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cũng bị buộc tội trong một bản cáo trạng hôm nay với một tội danh gian lận visa, đưa ra những tuyên bố sai lệch, hoạt động như một đặc vụ của một chính phủ nước ngoài và âm mưu.Ye hiện đang ở Trung Quốc.
Zaosong Zheng, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã bị bắt vào ngày 10/12/2019, tại Sân bay Quốc tế Logan Boston và bị buộc tội hình sự với nỗ lực buôn lậu 21 lọ thuốc nghiên cứu sinh học cho Trung Quốc.
Vào ngày 21/1/2020, Zheng bị truy tố về một số lượng hàng lậu từ Mỹ và một tội đưa ra những tuyên bố sai lệch, hư cấu hoặc lừa đảo.
Bảo Ngọc (Dân Việt/Theo Express)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.