Số ca tử vong nCoV lên 170, WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

WHO hôm nay sẽ họp để cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona 2019-nCoV sau những diễn biến nghiêm trọng.

 Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) trong cuộc họp báo về virus Corona ở Geneva ngày 29.1. Ảnh: AP
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) trong cuộc họp báo về virus Corona ở Geneva ngày 29.1. Ảnh: AP



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước cho biết còn quá sớm để ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) về dịch bệnh virus Corona, vì thiếu bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc.

Nhưng kể từ đó, ít nhất 6 trường hợp không đến Trung Quốc đã bị nhiễm virus Corona - tờ SCMP dẫn lời ông Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO cho biết.

Trong khi đó, tính đến sáng 30.1, khoảng 7.771 người ở Trung Quốc đại lục được xác nhận đã mắc phải căn bệnh giống như viêm phổi, được gọi là 2019-nCoV hoặc virus Corona, hầu hết số này đến từ tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Hàng chục ca mắc khác ngoài Trung Quốc đã được xác nhận, chủ yếu trên khắp Châu Á, nâng tổng số ca mắc toàn cầu lên 7.892.

Thêm 37 trường hợp tử vong được chính quyền Hồ Bắc báo cáo vào đầu giờ sáng hôm nay (30.1), đưa số người chết lên 170. Tất cả những trường hợp tử vong đã xảy ra ở Trung Quốc.

Một trong những ca lây từ người sang người mới nhất bên ngoài Trung Quốc là ở Đức. Một người đàn ông 33 tuổi ở Đức lây bệnh từ một đồng nghiệp Trung Quốc đến thăm. Cô này không có triệu chứng trong thời gian ở Đức và chỉ bắt đầu cảm thấy không khỏe ngay trước khi cô trở về Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc là “rất đáng lo ngại”.

Theo SCMP, quyết định của WHO về việc liệu đợt bùng phát dịch virus Corona hiện nay có phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không dự kiến ​​sẽ được công bố vào tối 30.1 (giờ địa phương) tại Geneva, sau các cuộc họp của ủy ban khẩn cấp.

Ngày 29.1, Tổng giám đốc WHO Tedros đã xin lỗi vì đã công bố báo cáo vào cuối tuần qua cho biết nguy cơ toàn cầu của virus Corona Vũ Hán là ở mức độ “vừa phải”. Từ này sau đó được sửa thành “cao”, là do “lỗi của con người trong việc chuẩn bị báo cáo” - ông Tedros viết trên Twitter.

WHO cũng bị chỉ trích vì các quan chức của tổ chức này khen ngợi sự minh bạch hoàn toàn của chính phủ Trung Quốc khi đối phó với sự bùng phát 2019-nCoV, trái ngược với những chỉ trích ngày càng tăng rằng chính phủ và các cơ quan truyền thông chính thức đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus.

“Hôm nay, tôi ủng hộ mạnh mẽ WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Các sự thật khá rõ ràng về dịch virus Corona cho thấy nó không còn ở Trung Quốc mà có nguy cơ gây đại dịch cao hơn SARS” - ông Eric Feigl Ding, một nhà dịch tễ học và nhà kinh tế y tế tại Trường Y tế công Chan, Đại học Harvard, cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Thị trưởng Vũ Hán đề nghị từ chức trong tuần này vì không cung cấp thông tin về căn bệnh này một cách kịp thời.

 

https://laodong.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-ncov-len-170-who-xem-xet-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-toan-cau-781008.ldo

Theo Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.