Ông Kim Jong Un: Thế giới sẽ chứng kiến vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đang từ bỏ lệnh cấm thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa, giới thiệu vũ khí chiến lược mới trong thời gian tới sau khi Mỹ bỏ lỡ hạn chót để nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng.
 
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại hội nghị toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương 7 của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) trong bức ảnh được hãng KCNA đăng ngày 29-12-2019 - Ảnh: REUTERS
"Không có lý do gì để chúng ta đơn phương thực hiện cam kết nữa. Thế giới sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên trong thời gian tới" - hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1-1 dẫn phát biểu của ông Kim, trong cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, cho biết.
Năm 2018, theo hãng tin AFP, ông Kim từng tuyên bố Triều Tiên không cần phải thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nữa sau thượng đỉnh Mỹ - Triều với tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuy nhiên, tuyên bố trong ngày đầu năm mới của lãnh đạo Kim đặt ra mối đe dọa có thể làm phá sản chính sách ngoại giao hạt nhân trong 2 năm qua với Mỹ.
Thực tế, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước hầu như rơi vào bế tắc từ sau thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng đã đặt ra thời hạn chót vào cuối năm 2019 cho Washington đưa ra các nhượng bộ để nối lại đàm phán.
Tuyên bố của ông Kim trước toàn thể ủy ban trung ương của đảng Lao động Triều Tiên đã nói rõ rằng Triều Tiên sẵn sàng sống dưới lệnh trừng phạt quốc tế để duy trì năng lực hạt nhân của nước này.
Theo hãng tin Reuters, trong khi cáo buộc Washington đưa ra "các yêu cầu như găngxtơ", ông Kim nói với các thành viên của đảng rằng năng lực hạt nhân của nước này sẽ phụ thuộc vào thái độ trong tương lai của Mỹ.
"Mỹ đang đưa ra các yêu cầu trái với lợi ích cơ bản của đất nước chúng ta với một thái độ thô lỗ" - hãng KCNA trích dẫn lời ông Kim cho biết.
Ông Kim nói rằng Washington đã "tiến hành hàng chục cuộc tập trận chung lớn và nhỏ mà ông Trump từng hứa sẽ dừng lại" và gửi các thiết bị quân sự công nghệ cao đến Seoul cũng như tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên.
"Chúng ta không bao giờ vứt bỏ nhân phẩm và lòng tự trọng. (Bình Nhưỡng) sẽ chuyển sang hành động thực tiễn gây sốc để khiến (Mỹ) phải trả giá cho những nỗi đau đã gây ra cho người dân của chúng ta" - ông Kim nói.
Anh Thư (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.