Lý do cáo buộc Iran bắn rơi máy bay Ukraine khiến Trump âu sầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi cáo buộc Iran bắn rơi máy bay Ukraine nổi lên, đã có những lời chỉ trích cho rằng, chính quyền Trump cũng phải chịu một phần trách nhiệm về thảm họa này vì quyết định không kích giết tướng Iran Soleimani đã thổi bùng căng thẳng trong khu vực.
 
Việc Iran bắn rơi máy bay Ukraine có thể khiến ông Trump đối mặt thêm nhiều chỉ trích
Theo ABC News, Tổng thống Trump đang bước vào năm bầu cử với thông điệp mạnh mẽ rằng, ông đã tiêu diệt được 2 kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ chỉ trong vòng 2 tháng. Một là tướng Iran sừng sỏ, Qassem Soleimani - người được xem là người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Iran. 
Người còn lại là thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Abu Bakr al-Baghdadi. Nhóm chiến dịch của ông Trump đã chạy hàng trăm quảng cáo bầu cử trên Facebook chúc mừng những thành tựu này của ông Trump.
Khác với tên trùm khủng bố Baghdadi, việc ám sát một viên tướng cấp cao, nhân vật chủ chốt của một chính phủ nước ngoài vốn luôn tự hào về sức mạnh quân sự đáng kể được cho là quyết định thực sự liều lĩnh.
Iran đã gọi vụ ám sát tướng Soleimani là "hành động chiến tranh" nhưng phản ứng của họ (cho đến nay) dường như chỉ mang tính biểu tượng.
Iran đã nã loạt tên lửa vào 2 căn cứ Iraq có lính Mỹ đồn trú vào lúc 1h20 sáng, cùng thời điểm tướng Soleimani bị giết 5 ngày trước đó. Tuy nhiên, cả 2 đợt tấn công đều không gây thương vong. 
Iran đã báo trước cho Iraq về vụ tấn công và chắc chắn biết rằng Mỹ ngay lập tức cũng sẽ được cảnh báo. Có vẻ như Iran đã nhận thức được những nguy cơ tiềm tằng của việc phải chống lại một kẻ thù mạnh hơn họ nhiều dưới thời một tổng thống khó đoán như Trump nên đã không muốn đẩy căng thẳng với Mỹ leo thang đến mức không thể kiểm soát được nữa. 
Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Iran giờ đây có vẻ như đã gây ra thương vong ngoài ý muốn.  Tổng cộng có 176 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở khách của Ukraine bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Tehran vài giờ sau các vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự Iraq để trả thù Mỹ.
 
Hiện trường máy bay Ukraine rơi.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định, thông tin tình báo cho thấy chiếc máy bay Ukraine đã bị Iran bắn hạ. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, họ cũng nhận được thông tin tình báo tương tự.
Iran đã sẵn sàng chiến tranh trong vài giờ sau khi phóng tên lửa vào các căn cứ Iraq và chắc chắn đã có sự chuẩn bị cho đòn đáp trả của Mỹ từ trên không.
Theo ABC News, các nhà phê bình sẽ sớm nêu trách nhiệm của chính ông Trump bởi quyết định không kích giết tướng Soleimani đã thổi bùng căng thẳng trong khu vực.
Ngay cả trước cuộc họp báo của Thủ tướng Trudeau, ứng viên 37 tuổi của đảng Dân chủ Pete Buttigieg, người từng phục vụ cho quân đội Mỹ ở Afghanistan cũng đã lên tiếng ám chỉ Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch.
"Dân thường vô tội đã chết ở Trung Đông vì một chiến lược quân sự không cần thiết và không ai mong muốn", ông Buttigieg viết trên Twitter.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.