Khi nào hết dịch virus corona: Chuyên gia nói về thời điểm virus sẽ ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Virus corona đã lây nhiễm tới hơn 9.000 người và giết chết 213 người ở Trung Quốc. Vậy khi nào thì đợt bùng phát đáng sợ này sẽ kết thúc?
 
Giới khoa học đang gấp rút để nghiên cứu sâu thêm về virus corona.
Mặc dù Trung Quốc thấy virus có nguồn gốc và cho đến nay đã có nhiều trường hợp được báo cáo nhất, nhưng có ít nhất 47 trường hợp được xác nhận ở 16 quốc gia khác, bao gồm ở Thái Lan, Pháp, Mỹ và Úc, Việt Nam. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo bên ngoài Trung Quốc. 
Khi nào hết dịch virus corona?
Mặc dù các nhà chức trách vẫn đang làm việc suốt ngày đêm để tìm hiểu thêm về loại virus mới này, nhưng không thể nói chính xác khi nào nó có thể kết thúc.
Tuy nhiên, một chuyên gia tin rằng chúng ta sẽ thấy đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng trong vòng một tuần đến mười ngày. Zhong Nanshan, một nhà khoa học nổi tiếng tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và là chuyên gia nổi tiếng về các bệnh về đường hô hấp, nói với Tân Hoa Xã rằng số ca nhiễm mới không nên tăng ồ ạt sau khi đạt đỉnh. Ông nói: Tôi tin rằng nó sẽ đạt đến đỉnh điểm trong một tuần hoặc khoảng mười ngày.
Ông nói thêm rằng dịch bùng phát sẽ không tăng ở quy mô lớn sau đỉnh đó.
Ông Zhong nói với Tân Hoa Xã rằng, "tỷ lệ tử vong chắc chắn sẽ tiếp tục giảm" mặc dù cho đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị nào, nhờ vào công nghệ hỗ trợ sự sống và nỗ lực của các nhà nghiên cứu và nhân viên y tế.
Trong khi đó, các nhà khoa học ở Úc đã trở thành người đầu tiên tái tạo lại virus corona mới bên ngoài Trung Quốc theo cái mà họ gọi là "bước đột phá quan trọng". Phát hiện này sẽ được chia sẻ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với hy vọng nó có thể giúp nỗ lực chẩn đoán và điều trị virus.
Các nhà khoa học ở Trung Quốc cũng đã tạo lại virus và chia sẻ trình tự bộ gen của nó, nhưng không phải là virus.
 
 Các nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm chuyên gia ở Melbourne, Australia, cho biết họ có thể phát triển một bản sao của virus từ một bệnh nhân bị nhiễm bệnh.
Mẫu đã được gửi cho họ vào thứ Sáu tuần trước. Bác sĩ Mike Catton thuộc Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty cho biết: "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một sự cố như thế này trong nhiều năm, và đó thực sự là lý do tại sao chúng tôi có thể nhận được câu trả lời nhanh như vậy."
Các bác sĩ cho biết bản sao có thể được sử dụng làm "tài liệu kiểm soát" để thử nghiệm và "sẽ là công cụ để chẩn đoán".
Điều đó có thể liên quan đến xét nghiệm chẩn đoán sớm có thể phát hiện virus ở những người không biểu hiện triệu chứng.
Chính quyền Trung Quốc cho biết loại virus này - giống như cúm thông thường - có thể lây lan trong thời gian ủ bệnh. Nhưng WHO cho biết họ vẫn chưa rõ liệu nó có lây không trước khi các triệu chứng xuất hiện.
Trong báo cáo mới nhất của WHO về Novel Coronavirus (2019-nCoV), họ cho biết họ sẽ khởi động một nền tảng cho phép các quốc gia thành viên đóng góp dữ liệu lâm sàng ẩn danh để thông báo cho phản ứng lâm sàng y tế công cộng.
Bác sĩ Catton nói: "Một xét nghiệm kháng thể sẽ cho phép chúng tôi kiểm tra lại các bệnh nhân nghi ngờ để chúng tôi có thể thu thập một bức tranh chính xác hơn về mức độ lan rộng của virus để đánh giá tỷ lệ tử vong thực sự. Nó cũng sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu quả của vắc-xin thử nghiệm."
Bảo Ngọc (Dân Việt/Theo Express)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.