Iran tiết lộ lý do bắn máy bay Ukraine khiến 176 người chết oan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tehran cho biết, các nhân viên quân sự đã nhắm bắn máy bay Ukraine khi nó quay về phía một "địa điểm quân sự nhạy cảm" ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế của Tehran trước bình minh và khẳng định đây là lỗi của con người.
 
Theo Politicsnigeria, Cộng hòa Hồi giáo cuối cùng đã thừa nhận họ đã bắn rơi chiếc máy bay thương mại Ukraine khiến 176 người trên máy bay bị giết. Iran cho biết đây là lỗi của con người, quân đội đã nhầm chuyến bay 752 với một tên lửa hành trình thù địch và vô tình bắn hạ.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Irantuyên bố rằng chiếc máy bay Ukraine đã bay gần một địa điểm quân sự nhạy cảm của nước này. Thời điểm đó, quân đội Iran đang ở mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ.
"Trong điều kiện như vậy, vì lỗi của con người và vì  vô ý, chuyến bay đã bị tấn công", quân đội Iran giải thích.
Quân đội Iran cũng đã lên tiếng xin lỗi và nhấn mạnh rằng họ sẽ nâng cấp các hệ thống của mình để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.
Hãng tin Al Jazeera cho biết, trong một tuyên bố trên các phương tiện truyền thông xã hội, Tổng thống Iran, Hassan Rouhani chia sẻ, đất nước ông rất hối tiếc về sai lầm tai hại này.
"Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đều dành cho tất cả các gia đình nạn nhân. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất", ông Rouhani nhấn mạnh và nói thêm rằng các cuộc điều tra để xác định và truy tố những người phải chịu trách nhiệm cho sai lầm không thể tha thứ này vẫn đang diễn ra.
Máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukkaineđã rơi xuống vùng ngoại ô của Tehran khi mới chỉ cất cánh vài phút hôm 8/1. Thảm kịch xảy ra sau khi Iran phóng tên lửa vào các lực lượng Mỹ ở Iraq vài giờ trước đó để trả thù cho tướng Soleimani bị Mỹ ám sát hôm 3/1.
Mặc dù Iran trước đó nhiều lần phủ nhận việc bắn hạ máy bay, tuyên bố, điều đó là không thể xảy ra, nhưng Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, Thủ tướng Canada, Justin Trudeau và các quan chức Mỹ đã lên tiếng tuyên bố có bằng chứng cho thấy tên lửa Iran đã bắn hạ chiếc máy bay của Ukraine khiến 176 người chết oan.
Minh Nhật (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.