Địa chấn chính trị Nga: Putin luôn làm cả thế giới bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông điệp liên bang 2020 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biến thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử chính trị Nga gần đây, hãng tin RT bình luận.
 
Hôm thứ Tư 15/1, cả chính phủ Nga đã từ chức. Thủ tướng Dmitry Medvedev rời vị trí và Tổng thống Vladimir Putin xác nhận chắc chắn rằng ông sẽ rời khỏi vị trí tổng thống vào cuối nhiệm kỳ hiện tại. Sau khi Thủ tướng Medvedev từ chức, ông Putin đã đề cử Mikhail Mishustin - người đứng đầu ngành thuế của nước Nga làm thủ tướng mới - điều khiến không chỉ người Nga mà cả thế giới đều bất ngờ.  
Vào buổi sáng ngày 15/1, ông Mikhail vẫn còn là một quan chức Nga bình thường, không được nước ngoài chú ý, đến nỗi ông thậm chí không có trang Wikipedia tiếng Anh. Thậm chí, mức độ "nổi tiếng" của ông Mishustin bên trong nước Nga cũng khiêm tốn. 
Nhưng đến buổi chiều cùng ngày, cái tên Mikhail Mishustin đã trở thành "tâm điểm" trên truyền thông quốc tế. Bất chấp độ nổi tiếng khiêm tốn, ông Mikhail được đánh giá là một nhà quản lý hiệu quả. 
Là người đứng đầu cơ quan thuế của Nga, ông Mikhail đã đạt được những thành công rực rỡ. Chính ông là người có công lớn trong việc xây dựng lại hệ thống thu thuế của Nga, biến nó thành một trong những hệ thống tiên tiến và hiệu quả nhất trên thế giới. Nguồn thu từ thuế theo đó tăng 20%. Ông Mishustin, đặc biệt giống ông Putin, vốn là một người chơi khúc côn cầu cuồng nhiệt.
Một lần nữa, những cải cách chính trị của ông chủ Điện Kremlin đã gây ra cơn địa chấn chấn động trên toàn nước Nga nói riêng và cả thế giới nói chung. Những sửa đổi Tổng thống Putin đề xuất được cho là thay đổi diện mạo cả hệ thống chính trị của đất nước.
Những đề xuất sửa đổi mà Tổng thống Putin trình bày rất cụ thể, đó là chỉ có công dân Nga sống ít nhất 25 năm tại đất nước và không có bất kỳ cơ sở nào để thường trú tại nước khác mới được giữ các chức vụ lãnh đạo nhà nước quan trọng, \là khẳng định quy định nhiệm kỳ tổng thống không kéo dài quá 2 kỳ liên tiếp, là nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan lập pháp, đó là quy chế hiến định cho một cơ quan do chính ông Putin lập ra vào năm 2000 là Hội đồng quốc gia...
Những đề xuất sửa đổi trên một khi thành hiện thực, nước Nga sẽ có cơ quan lập pháp mạnh, đảm đương cả vai trò bổ nhiệm lãnh đạo cao nhất của nhánh hành pháp thay vì chỉ phê chuẩn theo đệ trình của tổng thống như hiện nay.
Về phần Thủ tướng Medvedev, theo RT, ông đã không bị gạt sang một bên. Sau khi từ chức, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia, một vị trí "bán nghi lễ" nhưng vẫn giữ được uy tín. Sẽ là một sai lầm khi cho rằng, ông Medvedev đã rời sân khấu chính trị, nhưng sẽ rất ngạc nhiên nếu ông một lần nữa lại được tin dùng.
Minh Nhật (Dân Việt/theo RT)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.