Chuyên gia: Giết tướng Soleimani, Trump khơi mào chiến tranh với Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc Mỹ giết chết viên tướng số 1 của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani được xem là "một hành động chiến tranh rõ ràng" và Tehran có thể trả thù bằng những cách đáng sợ khó lường, các chuyên gia phân tích.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liều lĩnh khơi mào chiến tranh với Iran vì giết Thiếu tướng Qassem Soleimani
Quân đội Mỹ sáng 3/1 tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Baghdad, giết chết Thiếu tướng Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Động thái này khiến các nhà quan sát cảnh báo có thể thổi bùng một cuộc chiến tranh nóng bỏng trong khu vực. 
"Chính quyền Trump vừa đẩy khu vực rơi vào một cuộc khủng hoảng đẫm máu tiềm năng. Sự thận trọng là không phóng đại nguy cơ nhưng thật khó để không thừa nhận rằng, việc nhắm vào Tướng Soleimani là một hành động chiến tranh rõ ràng", nhà báo Sana Saeed của hãng tin Al Jazeera bình luận về vụ việc.
Cuộc không kích giết chết tướng Soleimani diễn ra sau chưa đầy 24 giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói với các phóng viên rằng quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu chống lại phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq nhằm trả đũa vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad làm tê liệt khu vực này.
Trong khi đó, nhà báo Rania Khalek cũng chia sẻ với độc giả về tình hình sau cái chết của tướng Soleimani - một người có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quân đội Iran.
"Hầu hết người Mỹ sẽ không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này. Qasem Soleimani là người đứng đầu Lực lượng Quds ưu tú của IRGC, tổ chức các hoạt động bên ngoài Iran ở cả Iraq và Syria", ông Khalek nhấn mạnh.
Phó Tổng biên tập tờ National, ông Jack Moore thì bình luận rằng, việc Mỹ giết chết tướng Soleimani nghiêm trọng tương tự như Iran giết chết người đứng đầu CIA hoặc Mossad trên lãnh thổ nước ngoài.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang đỉnh điểm sau hàng loạt sự cố ở Vùng Vịnh như bắt tàu dầu, tấn công nhà máy dầu Arab Saudi, bắn rơi UAV trinh sát Mỹ trên eo biển Hormuz hay tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq mới đây.
Nếu như trước đây, Mỹ chỉ thường đáp trả các động thái của Iran bằng cách không kích vào các mục tiêu dân quân do Tehran hậu thuẫn thì nay việc nước này nhắm thẳng vào tướng Soleimani được cho là đòn giáng mạnh chưa từng có tiền lệ vào Iran. Đòn đánh này của Mỹ rõ ràng tiếp tục đẩy căng thẳng Trung Đông leo thang và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thảm khốc.
"Iran sẽ phản công, vấn đề chỉ là lựa chọn mục tiêu", Reuel Marc Gerecht, cựu quan chức CIA và là một chuyên gia về Iran bình luận.
"Xung đột giữa Mỹ và Iran tới nay chủ yếu là gián tiếp, nhưng cái chết của Suleimani nhiều khả năng sẽ kích động những phản ứng cực đoan từ giới lãnh đạo quân sự Iran, châm ngòi cho đụng độ trực tiếp giữa hai bên", Seth Jones, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cảnh báo.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.