Tướng Nga bất ngờ cảnh báo ớn lạnh về Chiến tranh thế giới 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vị tướng hàng đầu của Nga  cảnh báo ớn lạnh về chiến tranh thế giới 3 đang đến.
Tướng Valery Gerasimov cảnh báo ớn lạnh về chiến tranh thế giới 3.
Chỉ huy hàng đầu của quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, cho biết ông tin rằng phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn và một trong những dấu hiệu đó là sự hiện diện bất thường của NATO ở châu Âu.
Vị tướng hàng đầu của Nga, đã cảnh báo một cuộc chiến lớn có khả năng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với NATO.
Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng của Tổng tư lệnh Vladimir Putin, cho biết ông tin rằng phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn trên đất liền khi chuyển hàng tấn phần cứng quân sự đến biên giới ở Đông Âu. Tướng Gerasimov cảnh báo điều này có thể vô tình xoáy vào xung đột giữa Nga và NATO dẫn đến Thế chiến 3.
Tướng Gerasimov cũng cho biết: "Các thành phần phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ở các nước Baltic và Ba Lan, biển Đen và Baltic, hoạt động quân sự đang tăng cường, cường độ tập trận quân sự của khối NATO đang tăng lên. Kịch bản các cuộc tập trận của NATO cho thấy NATO có chủ đích xúc tiến một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn."
Cảnh báo ớn lạnh này xuất hiện sau một loạt các sự cố quân sự giữa hai bên, với các tàu chiến và máy bay chiến đấu thường xuyên gây ồn ào với nhau ở Đông Âu.
Tướng Gerasimov nói: "Việc giảm thiểu rủi ro của các sự cố quân sự nguy hiểm sẽ vẫn là lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc đối thoại giữa Nga với Mỹ và NATO.
Lực lượng NATO ở Ba Lan.
Trong khi đó, ông Franz Klintsevich thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga cũng tuyên bố với Sputnik rằng, Nga đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cuộc xung đột quân sự quy mô lớn mà NATO có thể kích hoạt và ban lãnh đạo quân sự của Nga đã thực hiện những biện pháp cần thiết.
"Nền quốc phòng của Nga đang ở trình độ cao nhất, ban lãnh đạo quân sự của Nga đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hành động trong trường hợp xảy ra kịch bản tiêu cực như vậy", ông Klintsevich nói rõ.
Ông lưu ý rằng "tập thể phương Tây" đại diện là NATO hiện đang hoạch định kịch bản hành động, bao gồm cả các nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ và các nước từng trong Hiệp ước Warszawa.
"Hiển nhiên, điều đó khiến chúng tôi lo ngại sâu sắc, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF", Thượng nghị sĩ nhận định.
Ông Klintsevich nhấn mạnh rằng Nga "không chuẩn bị bất kỳ cuộc xâm nhập nào, như phương Tây thường xuyên cáo buộc".
"Tuy nhiên, dù sao chăng nữa chúng tôi luôn bị gán cho là "kẻ xâm lược", và người ta dùng điều này như cái cớ để mở rộng sức mạnh và hành động của NATO", ông tuyên bố.
Văn Giang (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.