Tội phạm Trung Quốc dùng máy bay không người lái phát tán lây dịch tả heo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bọn tội phạm bỏ thức ăn nhiễm dịch tả heo châu Phi vào chuồng heo hay dùng máy bay không người lái thả các đồ vật chứa dịch bệnh gây chết chóc này xuống các chuồng heo của nông dân ở Trung Quốc.
Một đàn heo tại một trang trại ở thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - Ảnh REUTERS
Báo South China Morning Post ngày 14-12 dẫn thông tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin bọn tội phạm đang lợi dụng cuộc khủng hoảng dịch tả heo châu Phi (ASF) ở Trung Quốc để thu lợi. Chúng cố ý làm lây lan dịch bệnh để buộc nông dân bán heo với giá rẻ hơn.
Dịch tả heo châu Phi đã làm giảm số lượng heo tại Trung Quốc hơn 40%. Người ta thường tiến hành các vụ tiêu hủy heo với số lượng lớn để ngăn lây lan bệnh. Tình trạng thiếu hụt đã khiến giá thịt heo tăng hơn gấp đôi, tạo cơ hội để bọn tội phạm lợi dụng.
Theo một cuộc điều tra của tạp chí China Comment thuộc hãng thông tấn Tân Hoa xã, các nhóm tội phạm đã tìm cách lan truyền tin đồn thất thiệt về ASF để buộc nông dân bán heo với giá rẻ. Có trường hợp chúng đặt những con heo chết bên lề đường để khiến nông dân tin rằng dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng.
Trong một số vụ tàn ác hơn, bọn tội phạm bỏ thức ăn nhiễm dịch tả heo châu Phi vào chuồng heo của nông dân. Chúng thậm chí sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thả những đồ vật nhiễm ASF xuống các trang trại.
"Một trong các trang trại của chúng tôi từng phát hiện UAV thả các vật thể không xác định vào trong chuồng heo của mình. Kiểm tra sau đó cho thấy có vi rút ASF trong những đồ vật này" - một người quản lý trang trại nuôi heo kể lại với phóng viên.
Một khi mua được những con heo với giá rẻ, bọn tội phạm sẽ tìm cách đưa heo sống hoặc thịt heo tới các vùng có giá thịt cao và bán lại, dù đã có lệnh cấm vận chuyển thịt heo hay gia súc giữa các tỉnh để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Vì lợi nhuận thu về có thể tới 1.000 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng) mỗi con heo, những người buôn bán cũng sẵn sàng chi tiền để mua heo với số lượng lớn và bán lại với giá tốt hơn. "Dù bạn có bao nhiêu, chúng tôi cũng đều mua hết!" - một người buôn bán heo nói.
Chỉ riêng tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, lực lượng chức năng đã ngăn chặn các vụ vận chuyển heo sang các tỉnh khác với số lượng lên tới 10.000 con heo sống. Trong đó, một số con heo đã bị nhiễm vi rút ASF.
Công an tin rằng một băng nhóm đã tuồn tới 4.000 con heo khỏi tỉnh Vân Nam trong một ngày. Theo báo cáo, những kẻ phạm tội thường hối lộ các quan chức và sử dụng giấy tờ giả để đưa heo tới khắp các tỉnh của Trung Quốc.
Giá 1kg thịt heo tại Trung Quốc đã tăng từ khoảng 20 nhân dân tệ (hơn 65.000 đồng) lên tới 52,30 nhân dân tệ (gần 175.000 đồng) vào tháng trước. Từ giờ đến Tết Âm lịch, giá thịt heo tại Trung Quốc được dự báo có thể tăng lên khoảng 65 - 75 nhân dân tệ/kg.
Bình An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.