Thành phố TQ đang sầm uất, bỗng dưng như"thị trấn ma" vì thương chiến với Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhìn ra ngoài nhà hàng nhỏ ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, chủ cửa hàng Li Bing nhớ về những ngày tháng đông kín khách từ một nhà máy gần đó.
Chiến tranh thương mại tác động tiêu cực đến thành phố phụ thuộc vào nhà máy Samsung ở Trung Quốc.
Ngày nay, những gì còn lại chỉ là dãy bàn trống. Hoạt động kinh doanh đã đình trệ được gần hai tháng. Lý do là vì Samsung đã đóng cửa nhà máy sản xuất quy mô lớn ở thành phố - nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng của Samsung ở Trung Quốc, theo SCMP.
Nhà hàng của Li từng được hưởng lợi từ hàng ngàn công nhân làm việc tại nhà máy Samsung, trong cơ sở rộng 120.000km2. Nhưng giờ đây, Samsung đã dời nhà máy sang Việt Nam và Ấn Độ, là phản ứng trực tiếp từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
“Trước khi Samsung đóng cửa nhà máy, chúng tôi kiếm được hàng tháng khoảng gần 10.000 USD. Khách hàng chủ yếu là nhân viên và nhà cung cấp của Samsung. Doanh thu đã giảm sút nặng nề, chỉ còn vài chục USD mỗi ngày”, Li nói.
Kết quả là 60% cửa hàng kinh doanh khác ở thành phố đã đóng cửa và con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong vài tuần tới, nếu tình hình không thay đổi.
Những tác động tiêu cực từ việc Samsung rời đi lan rộng tới khu cực cách Huệ Châu khoảng 100km về phía tây. Đây là nơi làm việc của hàng ngàn công nhân thuộc Tập đoàn Janus Intelligent Group. Tập đoàn này cung cấp một lượng lớn nguyên vật liệu cho Samsung.
60% các cửa hàng nằm gần nhà máy Samsung đã đóng cửa.
“Samsung không còn đặt hàng nữa nên nhà máy gần như đóng băng. Từ đầu tháng 12, các công nhân chỉ còn biết ngồi chơi”, một lãnh đạo tập đoàn nói. Ước tính 2/3 số công nhân ở nhà máy đã nhận được thông báo không cần phải đi làm, thậm chí là nên tìm việc khác.
Trở lại Huệ Châu, chính quyền địa phương hiện chưa đưa ra phương án thay thế cho những khu nhà máy bỏ hoang.
"Sức tiêu dùng ở địa phương đang chết dần chết mòn và tình hình ngày càng tồi tệ. Doanh thu từ cửa hàng của tôi hiện đã giảm ít nhất 80% so với hồi tháng 8. Đa phần công nhân rời đi vào tháng 9", Li Hua, một chủ cửa hàng bách hóa nói. "Mọi cửa hàng ở đây, từ hàng thuốc tới siêu thị, nhà hàng, bách hóa, internet cà phê, căn hộ cho thuê, khách sạn, đều phụ thuộc vào nhu cầu của công nhân làm việc cho Samsung”.
Nhà máy Samsung ở Huệ Châu thành lập vào tháng 8.1992, 4 ngày trước khi Bắc Kinh và Seoul thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi đó, Samsung kí một hợp đồng liên doanh với chính quyền địa phương. Nhà máy tồn tại gần 30 năm nên có ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống của người dân Huệ Châu.
Nhà máy được thành lập vào năm 1992, ngay trước khi Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.
Huang Fumin, một quản lí môi giới bất động sản, chia sẻ: "Có khoảng 100 căn nhà, cao từ 6 tới 7 tầng, rộng khoảng 1.000 m2 trong khu tổ hợp Jinxinda, đa phần từng được cho công nhân Samsung thuê. Nhà máy Samsung vừa đóng cửa, giá nhà lập tức giảm mạnh”.
“Trước đây, các khu nhà dân này lúc nào cũng chật kín người. Dù tối muộn đến đâu cũng có nhiều công nhân trẻ đến và đi, ăn đêm ở nhà hàng, chơi game online ở các quán internet. Giờ đây, khu vực này trông như một thị trấn ma vì hầu như toàn bộ nhà cửa đề bỏ hoang".
Nhà hàng của Li và các cửa hàng khác đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. “Chúng tôi hi vọng chính quyền địa phương có thể thu hút đầu tư, đưa doanh nghiệp mới đến mở nhà máy, để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống”, Li nói.
Một chủ cửa hàng khác cũng rất mong các nhà xưởng mới mọc lên, dù chỉ có 1.000 hay 2.000 công nhân. “Cơ sở kinh doanh của tôi đang chết dần và không thể đợi thêm được nữa", người này nói.
Đăng Nguyễn (Dân Việt/ SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.