Sau luận tội, dư luận Mỹ yêu ghét ông Trump ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kết quả thăm dò dư luận sau khi Hạ viện Mỹ chính thức phê chuẩn việc luận tội ông Trump, chưa tới một nửa người dân Mỹ ủng hộ việc bãi nhiệm tổng thống.
 
Ông Trump phát biểu với các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội tại Nhà Trắng ngày 19-12 sau khi Hạ viện bỏ phiếu phê chuẩn các điều khoản luận tội ông - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters công bố kết quả thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện công bố ngày 19-12, sau khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu toàn thể, phê chuẩn hai điều khoản luận tội cáo buộc với ông Trump là lạm dụng chức vụ và cản trở Quốc hội.
29% muốn xóa bỏ cáo buộc luận tội 
Kết quả thăm dò dư luận được thực hiện nhiều giờ sau phiên bỏ phiếu này cho thấy thách thức khá lớn đang đặt ra với Đảng Dân chủ trong nỗ lực tìm cách "hất cẳng" ông Trump khỏi Nhà Trắng tại phiên xử đầu năm tới ở Thượng viện.
Thực tế, bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ban đầu cũng đã hơi ngần ngại trong việc đưa ra những tội danh cáo buộc với ông Trump vì bà lo ngại động thái này của Đảng Dân chủ không được dư luận ủng hộ đúng mức.
Tuy nhiên sau đó Đảng Dân chủ đã tìm cách gây dựng sự ủng hộ của dư luận thông qua các phiên nghe xử công khai về các cáo buộc cho rằng ông Trump đã lợi dụng quyền lực để giữ lại khoản tài trợ quân đội của Mỹ với Ukraine và gây sức ép với tổng thống nước này để điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden.
Khi được hỏi về từng điều khoản cáo buộc cụ thể với ông Trump, 53% đồng ý là ông Trump lạm dụng chức vụ, 51% đồng ý là ông Trump đã cản trở cuộc điều tra của Quốc hội.
Tuy nhiên chỉ có 42% người được hỏi, hầu hết là những người tham gia Đảng Dân chủ, cho rằng Quốc hội nên triển khai biện pháp trừng phạt cuối cùng và cao nhất là phế truất ghế tổng thống của ông Trump.
17% khác cho rằng ông Trump nên bị Quốc hội chính thức khiển trách. 29% nói họ muốn xóa bỏ các cáo buộc luận tội với tổng thống và phần còn lại nói không có ý kiến.
Lúc này ông Trump đang đối mặt với phiên luận tội tại Thượng viện vào đầu năm tới. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện đã ủng hộ ông Trump trong suốt giai đoạn Hạ viện tiến hành các thủ tục luận tội ông.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đã nói sẽ không có khả năng xảy ra việc tổng thống bị kết tội.
Ông Trump nói không có cảm giác bị luận tội 
Trong diễn biến liên quan, theo báo Daily Mail, phát biểu tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) sau khi Hạ viện bỏ phiếu toàn thể, ông Trump giễu cợt bà chủ tịch Hạ viện vì vẫn chưa trình các điều khoản luận tội ông lên Thượng viện, ông nói Đảng Cộng hòa "xấu hổ vì những điều đó".
Ông Trump cáo buộc Đảng Dân chủ đã "giở trò gian dối" và nói thêm là "họ không được phép làm như vậy".
Ông cũng nói ông thấy mình "chẳng có cảm giác gì là đang bị luận tội cả". "Tôi không cảm thấy như mình đang bị luận tội vì nó chỉ là tin đồn, đó là sự bày trò, họ đã làm điều kinh khủng", ông nói.
Liên quan tới vấn đề này, đài Foxnews dẫn lại một quan điểm của giáo sư luật ĐH Harvard, ông Laurence Tribe, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho rằng bà chủ tịch Hạ viện không nên gửi ngay những điều khoản luận tội tổng thống cho Thượng viện.
Ông Laurence Tribe cho rằng nếu Thượng viện yêu cầu Hạ viện phải gửi ngay thì Thượng viện đã vi hiến.
"Việc Thượng viện yêu cầu Hạ viện "ngay lập tức" đệ trình những điều khoản luận tội lên Thượng viện rõ ràng đã vi phạm điều I trong hiến pháp cho phép mỗi viện có quyền độc lập trong việc đưa ra những quyết định của mình".
"Hạ viện sẽ tự quyết định việc khi nào sẽ truy tố vụ việc tại Thượng viện và theo cách nào", ông Laurence Tribe viết trên Twitter ngày 18-12, nhiều giờ trước khi Hạ viện bỏ phiếu toàn thể.
D.Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.