Ông Trump tính đường khác để "giải quyết sạch sẽ" vụ luận tội?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai nguồn tin hôm 11-12 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng về một phiên xét xử luận tội ngắn hơn tại thượng viện sau tuyên bố ban đầu rằng ông muốn có phiên điều trần đầy đủ và kéo dài.
Tổng thống Trump cho rằng phiên xét xử ông tại thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ cho ông cơ hội để tự bảo vệ mình trước đảng Dân chủ.
Phe dân chủ đang buộc tội ông Trump lạm quyền khi gây sức ép với chính phủ Ukraine để điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và cản trở quốc hội trong quá trình điều tra luận tội .
Ông Trump muốn rút ngắn phiên xử luận tội nhằm vào ông. Ảnh: Reuters
Một nguồn tin thạo các cuộc thảo luận nội bộ tại Nhà Trắng và cuộc nói chuyện giữa các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng: "Tôi không nghĩ ông Trump muốn một phiên tòa kéo dài. Tôi nghĩ ông ấy muốn phần sau của vụ việc được giải quyết sạch sẽ nhất có thể".
Các điều khoản luận tội ông Trump dự kiến được hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát thông qua và gửi đến thượng viện để tổ chức phiên xử liệu có phế truất nhà lãnh đạo Mỹ hay không. Tuy nhiên, các nguồn tin trên cho biết ông Trump dường như muốn có phiên xét xử ngắn hơn tại thượng viện nhằm giúp ông có thể nhanh chóng loại bỏ mối đe dọa đối với nhiệm kỳ của mình.
Thượng viện cũng có khả năng sẽ tuyên bố ông Trump vô tội trong bất kỳ phiên xét xử nào.
Quan điểm mới của Tổng thống Trump cũng sẽ giúp loại bỏ những bất đồng với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, người bác khả năng về một phiên xét xử kéo dài tại thượng viện.
Ông McConnell cho biết một lựa chọn đơn giản là bỏ phiếu về các điều khoản luận tội Tổng thống Trump mà không cần phải nghe các nhân chứng.
Người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết ông Trump đã chuẩn bị cho mọi kịch bản tại thượng viện. Ông Gidley nói rằng: "Rõ ràng là tổng thống không làm gì sai và hạ viện nên hủy bỏ toàn bộ quá trình điều tra luận tội phe phái vô lý này. Tuy nhiên, tổng thống đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì tại Thượng viện".
Ông McConnell và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer dự kiến sớm tổ chức các cuộc thảo luận riêng với nỗ lực thiết lập các quy tắc cơ bản cho một phiên tòa có thể sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm sau.
Xuân Mai (NLĐO/Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.