Nông dân Mỹ tự tử vì chiến tranh thương mại kéo dài với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tờ Washington Post mới đây đưa tin về vụ tự tử của nông dân Chris Dykshorn ở Platte, Nam Dakota, trong bối cảnh tỷ lệ tự tử gia tăng ở nông dân Mỹ do nhiều người bị dồn đến bước đường cùng vì cuộc chiến tranh thương mại của chính quyền Trump với Trung Quốc.
 
Nông dân Chris Dykshorn và các con
Cõng khoản nợ 300.000 USD, nhưng không thể bán hết ngũ cốc dư thừa do chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Chris, một nông dân Mỹ ở vùng nông thôn Dakota, cảm thấy bị dồn đến bước đường cùng. Cộng thêm trận mưa lũ nặng nề khiến cánh đồng giảm năng suất khiến ông Chris vô cùng áp lực, không biết xoay sở lo cho vợ con thế nào. Cuối cùng, người đàn ông này đã dùng một khẩu súng để tự tử.
Mặc dù tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 10 ở Mỹ, một nghiên cứu gần đây được công bố bởi Đại học Iowa cho thấy tỷ lệ tự tử của các chủ trang trại và nông dân đã cao hơn gấp 3 lần so với những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần ước đoán, tỷ lệ tử tử sẽ còn cao hơn trong năm 2018 và 2019 vì đường dây nóng tự tử đã nhận được nhiều cuộc gọi ở các khu vực nông thôn. Điều này đã thúc đẩy gói sáng kiến ​​1,9 triệu USD của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) để hỗ trợ cho các trang trại và nông dân bên cạnh khoản 450.000 USD để đào tạo nhân viên USDA cách tư vấn điều trị sức khỏe tâm thần cho nông dân.
Cái chết của nông dân Chris Dykshorn đã cung cấp một cái nhìn chung về hệ quả của thiên tai, chiến tranh thương mại đang đẩy nhiều nông dân Mỹ vào chân tường với những khoản nợ kếch xù mà họ không thể trả nổi.
Nợ nông nghiệp ở Mỹ hiện ở mức tổng cộng là 420 tỷ đô la, mức cao nhất mọi thời đại. Năng suất cây trồng thấp, giá mua nông sản thấp hoặc không có người mua nông sản do cuộc chiến thương mại của Trump với Trung Quốc đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho nông dân ở Mỹ. 
Khi nông dân vỡ nợ, họ có thể mất một ngôi nhà hoặc trang trại gia đình đã qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, khả năng tìm được một công việc khác ở khu vực nông thôn là rất thấp. Đó là lý do khiến nhiều nông dân sa cơ lỡ vận cảm thấy đối mình không thể trả hết các khoản vay lớn hoặc thậm chí duy trì cuộc sống của chính họ và của gia đình họ.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.