Nga-Trung Quốc-Iran liên thủ, Mỹ đứng ngồi không yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga sẽ cử tàu hộ vệ, tàu tiếp dầu và tàu kéo cứu hộ tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Iran và Trung Quốc tại vịnh Oman, tờ báo của các lực lượng vũ trang Nga Krasnaya Zvezda đưa tin.
 
Trước đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng cuộc tập trận diễn ra ngày 27-30/12 ở vịnh Oman không liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực. Phía Trung Quốc có tàu khu trục mang tên lửa Xinin tham gia cuộc tập trận này.
“Theo thỏa thuận giữa các bên từ ngày 27 đến hết ngày 30/12 đội tàu chiến Hạm đội Baltic gồm tàu hộ vệ Yaroslav Mudry, tàu tiếp dầu Yelnya và tàu kéo cứu hộ Viktor Konetsky sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Iran và Trung Quốc”, tờ báo đưa tin.
Thủy thủ ba nước sẽ xử lý những tình huống tác chiến chung, tổ chức liên lạc và cứu hộ tàu gặp nạn, cũng như diễn tập tìm kiếm và giải cứu một con tàu bị “cướp biển” băt giữ.
 Trong khi đó, cơ quan báo chí Lầu Năm Góc thông báo với Sputnik rằng, Mỹ sẽ theo dõi cuộc tập trận của Nga, Trung Quốc và Iran ở biển Ả Rập và sẵn sàng đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực,
“Chúng tôi biết về cuộc tập trận đa phương được Iran, Trung Quốc và Nga tiến hành. Chúng tôi đang theo dõi việc này và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và đồng minh của mình để đảm bảo cho tàu thuyền tự do đi lại và vận chuyển hàng hóa  theo đường thủy”, thông cáo của người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Robertson nêu rõ.
Bình luận về cuộc tập trận chung Nga-Trung Quốc-Iran, nhà khoa học chính trị từ Đại học St. Petersburg Yana Leksyutina nói như vậy trong cuộc phỏng vấn của Sputnik: "Sự tham gia của Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Iran cho thấy rõ ý định của Bắc Kinh đóng một vai trò tích cực hơn ở khu vực Trung Đông.
Phát ngôn viên của quân đội Iran thông báo rằng, cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 và sẽ kéo dài bốn ngày. Các cuộc diễn tập sẽ được tổ chức ở phía bắc Ấn Độ Dương và ở vịnh Oman.
Theo phía Iran, một trong những nhiệm vụ của cuộc tập trận là đào sâu những kinh nghiệm về việc đảm bảo an ninh cho các tuyến đường hàng hải thương mại quốc tế. Một mục tiêu quan trọng khác là tăng cường hợp tác chống khủng bố và cướp biển, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động cứu hộ trên biển.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) thông báo rằng, đại diện cho Hải quân Trung Quốc tại cuộc tặp trận sẽ là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Xining. Tại cuộc họp báo ngắn, đại diện quân đội Trung Quốc lưu ý rằng, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường liên lạc và mở rộng hợp tác giữa lực lượng hải quân của ba nước, thể hiện khả năng cùng nhau bảo vệ hòa bình và an ninh trên biển, chứng tỏ một sự đồng thuậngiữa các bên tham gia.
Văn Giang ( Dân Việt/Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.