Mỹ triệt phá băng đảng đường phố MS-13 khét tiếng man rợ toàn thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới chức New York truy tố 96 nghi phạm của băng đảng đường phố khét tiếng MS-13 sau cuộc điều tra ròng rã 2 năm qua.
Mỹ truy tố 96 thành viên băng đảng MS-13. Ảnh: Fox News
Mỹ truy tố 96 thành viên băng đảng MS-13. Ảnh: Fox News
Giới chức New York truy tố 96 nghi phạm của băng đảng đường phố khét tiếng MS-13 sau cuộc điều tra ròng rã 2 năm qua.
Cuộc điều tra kéo dài 2 năm đã dẫn đến kết quả mà luật sư Timothy Sini của Hạt Suffolk gọi là cuộc triệt phá lớn nhất một băng đảng đường phố ở bang New York. 96 nghi phạm bị cáo buộc các tội danh giết người, âm mưu giết người, buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí và bạo lực băng đảng.
"MS-13 là một băng đảng tàn nhẫn, man rợ, thực hiện các hành vi bạo lực để tuyển mộ, kiểm soát các thành viên, trả thù các đối thủ và tống tiền các thành viên vô tội trong cộng đồng của chúng tôi", CNN dẫn lời ông Sini nói trong một thông cáo. 
“Chúng gửi một phần số tiền đó cho các thủ lĩnh ở căn cứ El Salvador. Những tên trùm ở El Salvador điều hành băng đảng bằng cách ra lệnh cho các nhóm địa phương ở Hạt Suffolk" - ông Sini nói.
Trên toàn thế giới, 230 thành viên băng đảng đã bị bắt và ít nhất 7 âm mưu giết người đã bị triệt phá - ông Sini cho biết thêm. 9 thủ lĩnh của các nhóm tội phạm quận Suffolk, hoặc phe phái của băng đảng, đã bị bắt giữ.
Cảnh sát thu giữ được hơn 10 kg cocaine, hơn 1.000 viên thuốc fentanyl, lượng heroin và cần sa không xác định, 9 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng dài, nhiều dao rựa và hơn 200.000 USD tiền mặt.
Nhà chức trách đã giáng một đòn đau vào băng đảng giết người MS-13 - truy tố 96 thành viên và cộng sự trong cuộc triệt phá lớn nhất nhóm tội phạm khét tiếng trong lịch sử bang New York.
"Mục tiêu của cuộc điều tra này là nhằm giáng một đòn mạnh vào sự chỉ đạo, hoạt động và tuyển mộ của băng đảng trong khu vực của chúng tôi", Sini nói trong cuộc họp báo hôm 20.12.
MS-13, được biết đến với tên gọi Mara Salvatrucha, có nguồn gốc từ những người nhập cư Salvador ở Los Angeles nhiều thập kỷ trước và từ đó đã xây dựng một mạng lưới tội phạm trải rộng khắp nước Mỹ.
Năm 2005, FBI tuyên bố Mara Salvatrucha được coi là băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất không chỉ trên đất nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới.
Băng đảng khét tiếng với bạo lực cực đoan và đôi khi sử dụng dao rựa trong giết chóc và tấn công, ông Sini nói. Cầm một con rựa tại cuộc họp báo, ông nói, “điều đó mô tả mức độ tàn bạo và man rợ của nhóm này”.
Ray Donovan, đặc vụ phụ trách Lực lượng chống Ma tuý (DEA) Văn phòng New York cho biết MS-13 có 8.000-10.000 thành viên ở Mỹ và Châu Âu và 50.000 thành viên ở Trung Mỹ.
Toà án Hạt Suffolk cho phép sử dụng hơn 200 máy nghe lén đã giúp xác định vị trí các nghi phạm trên khắp thế giới, ông nói.
Cuộc điều tra băng đảng MS-13 được thực hiện với sự hợp tác của nhiều cơ quan, theo Sini, bao gồm DEA, Cục Điều tra An ninh Nội địa, FBI, Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, Cảnh sát bang New York, Sở Cảnh sát Hạt Suffolk…
Theo NGỌC VÂN (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.