Mỹ mở rộng thương chiến ra nhiều châu lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2-12 thông báo áp thuế lên mặt hàng thép nhôm của Brazil và Argentina, đồng thời cân nhắc tăng thuế lên đến 100% đối với 2,4 tỉ USD hàng chục mặt hàng phổ biến của Pháp
Chính quyền ông Donald Trump cho rằng động thái này là cần thiết bởi các đối tác thương mại của Mỹ có hành động không công bằng, gây bất lợi cho các trụ cột kinh tế truyền thống cũng như kỳ vọng về một tương lai thịnh vượng của Mỹ.
Trên mạng Twitter, ông Donald Trump cho hay đòn thuế mới lên thép, nhôm từ Brazil và Argentina nhằm bảo vệ nông dân Mỹ, vốn bị tổn thương vì sự mất giá lớn của đồng nội tệ của các nước trên. Brazil và Argentina đều là những nhà xuất khẩu nông sản lớn sang Mỹ.
Giới phân tích cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định của ông Donald Trump có thể bắt nguồn từ hệ quả chính trị tại Mỹ do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Nông dân Mỹ đại diện cho lực lượng cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11-2020 và họ thất vọng vì tranh chấp thương mại gây thiệt hại cho tính cạnh tranh của nông sản Mỹ và giúp nông dân Brazil cũng như Argentina làm giàu từ việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.
 
Vận chuyển ống thép tại cảng New Orleans, bang Louisiana - Mỹ Ảnh: Bloomberg
Thông báo áp thuế của nhà lãnh đạo Mỹ khiến các quan chức Brazil và Argentina bất ngờ. Thông thường, Mỹ sẽ thông báo trước cho các doanh nghiệp về những thay đổi thuế quan, tạm hoãn ngày áp thuế chính thức để cho phép hàng hóa đang quá cảnh đến cảng Mỹ mà không bị đánh thuế.
Nhưng lần này, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyết định đánh thuế có "hiệu lực ngay lập tức". Ông Donald Trump lần đầu tuyên bố áp thuế kim loại đối với Brazil và Argentina vào tháng 3-2018 nhưng khi đó không thực thi mà chỉ áp hạn ngạch.
Theo Bộ Sản xuất Argentina, nước này xuất khẩu khoảng 520 triệu USD thép và nhôm sang Mỹ trong năm 2019 so với 700 triệu USD vào năm 2018. Bộ này cũng đang làm việc với Brazil để xác định kế hoạch hành động chung. Về phần mình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết sẽ điện đàm với người đồng cấp Mỹ.
Bà Monica de Bolle, thành viên cao cấp tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ), nhận định thông báo áp thuế của ông Donald Trump là nỗ lực nhằm gây sức ép lên Brazil và Argentina để giúp ông đối đầu với Trung Quốc.
Chưa hết, cùng ngày, Mỹ cho biết cân nhắc đánh thuế lên đến 100% đối với 2,4 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Pháp sau khi kết luận thuế kỹ thuật số mới của nước này sẽ gây hại cho các công ty công nghệ Mỹ.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho rằng cuộc điều tra theo "Mục 301" của Đạo luật Thương mại cho thấy hành động áp thuế của Pháp không phù hợp với các nguyên tắc phổ biến của chính sách thuế quốc tế và gây gánh nặng bất thường cho các công ty bị ảnh hưởng của Mỹ, bao gồm Google, Facebook, Apple và Amazon.
Chưa dừng lại đó, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay chính phủ đang tìm hiểu xem liệu có nên mở các cuộc điều tra tương tự về thuế dịch vụ kỹ thuật số của Áo, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ hay không.
Phản ứng về thông báo của ông Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm 3-12 cảnh báo khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có hiệu lực, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng trả đũa. Bà Agnes Pannier-Runacher, lãnh đạo Bộ Kinh tế Pháp, cũng khẳng định Pháp sẽ "đấu đến cùng" với Mỹ về vấn đề này và chính quyền Paris sẽ không nhượng bộ trong chính sách thuế kỹ thuật số của mình.
Trong khi đó, giới chuyên gia lo ngại những hệ quả từ các biện pháp thuế quan mới của ông Donald Trump có thể làm lu mờ triển vọng của các cuộc đàm phán đang và sẽ diễn ra với các quốc gia ở châu Á và châu Âu. 
Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.