Mỹ chớ can thiệp vào các vấn đề Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mấy ngày qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tiếp cảnh cáo các thế lực bên ngoài liên quan đến các vấn đề như Hồng Kông, Tân Cương... Sáng ngày 20/12 ông đã lên tiếng như trên tại Macao, tối ngày 20/12, ông Tập lại cảnh báo một lần nữa, nhưng lần này mục tiêu trực tiếp là Tổng thống Mỹ Donald Trump và các vấn đề ông nêu cũng rộng hơn.
 
Trong ngày 20/`12, ông Tập Cận Bình liên tiếp cảnh báo Mỹ không được can thiệp vào các vấn đề nội bộ Trung Quốc như Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng...
Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều, sáng ngày 20/12, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ nhậm chức của chính quyền mới Macao khóa 5 kể từ khi Macao được trả về Trung Quốc. Nội dung nhấn mạnh rằng việc xử lý các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Macao hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không cần bất cứ thế lực bên ngoài nào nhúng tay vào. “Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao”, ông nói. Thậm chí, ông Tập Cận Bình còn một lần đọc nhầm “Ma Cao” thành “Hồng Kông” trong bài phát biểu của mình. Giới quan sát cho là ông quá tập trung tâm trí vào Hồng Kông, cho thấy sự quan tâm và cảm giác cấp bách của ông đối với việc xử lý tình hình ở Hồng Kông.
Theo văn bản do Tân Hoa Xã cung cấp cho báo chí, trong cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 20/12, ngoài đề cập đến văn bản hiệp định thương mại giai đoạn đầu đạt được giữa hai bên, ông Tập Cận Bình đã trực tiếp nêu đích danh tên nước Mỹ trong các vấn đề Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng khi nói: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng đến những lời nói và hành động tiêu cực của Mỹ đối với các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng trong thời gian gần đây. Những cách làm đó đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc và không có lợi cho sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác giữa hai bên. Mỹ cần quan tâm và coi trọng sự quan ngại của Trung Quốc, ngăn ngừa quan hệ hai nước và chương trình nghị sự quan trọng bị xáo trộn”.
 
Bản tweet của ông Trump về cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình tối 20/12.
Mới đây, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua các đạo luật liên quan đến Trung Quốc như Luật Du lịch Đài Loan, Luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông, Luật Chính sách Nhân quyền Uyghur (Duy Ngô Nhĩ), Dự luật Chính sách và Hỗ trợ Tây Tạng; Tổng thống Trump đã ký thông qua các Luật du lịch Đài Loan và Luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông. Phía Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về vấn đề này, trong đó áp dụng các biện pháp trả đũa đạo luật liên quan đến Hồng Kông, bao gồm ngừng việc xem xét đề nghị tới thăm Hồng Kông của tàu chiến Mỹ và trừng phạt 5 tổ chức phi chính phủ lớn của Mỹ.
Ông Trump tuyên bố trên Twitter vào ngày 20/12 rằng ông đã có một cuộc “trao đổi rất tốt” với ông Tập Cận Bình về hiệp định thương mại Mỹ - Trung, rằng Trung Quốc bắt đầu mua nông sản và các sản phẩm khác của Mỹ với quy mô lớn và hiện đang sắp xếp để ký một hiệp định chính thức. Trước đó, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về văn bản Hiệp định thương mại giai đoạn đầu tiên bao gồm chín chương. Hoa Kỳ cũng hứa sẽ thay đổi thuế quan áp đặt đối với Trung Quốc chuyển từ tăng lên thành giảm bớt.
Liên quan đến sự chỉ trích đích danh Mỹ của ông Tập Cận Bình, ông Trump chỉ viết trên Twitter rằng, cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Tập Cận Bình liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên và Hồng Kông, đặc biệt tuyên bố rằng có “sự tiến triển” (progress) trong vấn đề Hồng Kông. Tuy không rõ điều ông Trump nói tới là “sự tiến triển” nào, nhưng kể từ sau cuộc bầu cử hội đồng cấp quận ở Hồng Kông, các cuộc biểu tình bạo lực cực đoan trên đường phố đã dần dần thoái trào và các hoạt động đập, phá, đốt quy mô lớn đã trở nên ít thấy.
Ông Trump từng nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề Hồng Kông. Trong số đó có kiểu “ném nồi” khi nói: “Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, họ phải tự giải quyết, họ không cần ai khuyên”; lại cũng có kiểu “đe dọa”: “Nếu muốn đạt được hiệp định thương mại với Mỹ, trước tiên Trung Quốc phải xử lý vấn đề Hồng Kông một cách nhân đạo”.
 
Trong khi Mỹ loan tin về việc "Trung Quốc sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp trị giá 40 tỷ đến 50 tỷ USD từ Hoa Kỳ mỗi năm”...thì đến nay Trung Quốc vẫn không xác nhận điều này.
Đa Chiều cho rằng, so với thái độ mập mờ, nước đôi của ông Trump, ông Tập Cận Bình luôn “giống như mọi khi” không chỉ cảnh báo mạnh mẽ các “thế lực bên ngoài” như Mỹ không được nhúng tay vào vấn đề Hồng Kông, mà còn luôn phản đối gắn vấn đề Hồng Kông với cuộc đàm phán thương mại Trung - Mỹ. Đó chính là điều ông nói trong cuộc điện đàm với ông Trump “Ngăn ngừa chương trình nghị sự quan trọng khỏi bị xáo trộn”.
Liên quan đến tình hình Hồng Kông, ông Tập Cận Bình từng công khai lên tiếng tại Hội nghị quốc tế ở Brazil, nhấn mạnh việc “dẹp yên bạo loạn” và lập lại trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hồng Kông hiện nay. Bắc Kinh cũng đã liên tục kêu gọi, yêu cầu Hồng Kông học hỏi Macao và thông qua lập pháp theo Điều 23 về an ninh quốc gia.
Xung quanh thỏa thuận giữa hai bên về hiệp định thương mại giai đoạn đầu, liên quan đến những phát biểu của Mỹ về việc “Trung Quốc sẽ mua hàng hóa và dịch vụ trị giá 200 tỷ USD trong hai năm tới” và “Trung Quốc sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp trị giá 40 tỷ đến 50 tỷ USD từ Hoa Kỳ mỗi năm”...đến nay Trung Quốc vẫn không xác nhận điều này.
Thu Thủy (VietTimes)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.