Đài Loan chính thức thông qua luật chặn sự can thiệp từ Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đài Loan thông qua dự luật chống xâm nhập nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ chính quyền Bắc Kinh chỉ chưa đầy hai tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử chọn lãnh đạo hòn đảo.
 
Các nhà lập pháp Đảng Dân Tiến ăn mừng việc thông qua dự luật chống xâm nhập ngày 31-12 - Ảnh chụp màn hình CNA
Ngày cuối cùng của năm 2019, Lập pháp viện Đài Loan đã thông qua dự luật chống xâm nhập để đối phó những mối đe dọa được cho xuất phát từ Bắc Kinh trong bối cảnh vùng lãnh thổ này sắp tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 11-1-2020, theo hãng tin Reuters.
Việc thông qua dự luật này là một phần trong nỗ lực nhiều năm qua của Đài Loan để đối phó với những cố gắng của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng lên chính trường Đài Loan.
Phát biểu trước cơ quan lập pháp Đài Loan sau khi dự luật chống xâm nhập được thông qua, ông Trần Âu Phách (Chen Ou-po), thành viên Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra mối đe dọa lớn nhất mà Đài Loan đang đối mặt.
Việc thông qua dự luật chống xâm nhập có thể sẽ làm xấu thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
Một số nhà lập pháp có quan điểm trái chiều cho rằng luật mới sẽ đe dọa bất kỳ ai giao thiệp với phía Trung Quốc, nơi hàng trăm ngàn người Đài Loan đang làm việc, sinh sống và học tập.
 
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trong cuộc tranh luận chính sách phát trên truyền hình ở Đài Bắc hôm 29-12 - Ảnh chụp màn hình AP
Luật chống xâm nhập - lần đầu được Đảng DPP của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đề xuất hồi tháng 11 - nhắm vào các hoạt động có sự chống lưng của các "lực lượng thù địch" bên ngoài, chẳng hạn quyên tiền cho các đảng phái chính trị bất hợp pháp, vận động hành lang, can thiệp bầu cử hay lan truyền thông tin sai.
Đây là những nội dung vốn không được nêu ra trong các luật hiện hành của Đài Loan. Như vậy, theo luật mới, bất kỳ ai nhận tài trợ chính trị từ lực lượng thù địch bên ngoài hay giúp mở rộng ảnh hưởng của lực lượng thù địch tại Đài Loan sẽ đối mặt với án tù tối đa 5 năm và số tiền phạt tối đa 10 triệu đài tệ (334.000 USD), theo hãng tin CNA của Đài Loan.
Tháng này, các công tố viên Đài Loan cho biết họ đã bắt giữ 10 người, trong đó có một cựu thành viên đảng đối lập thân Bắc Kinh. Những người này bị điều tra vì nghi ngờ giả mạo giấy tờ để đưa hàng ngàn người Trung Quốc đến Đài Loan, có thể gồm cả những người âm mưu thu thập tình báo.
Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một tỉnh và là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, đồng thời khẳng định không loại trừ biện pháp dùng vũ lực để thống nhất. Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn luôn có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh.
Tiếp tục ra tranh cử năm 2020, bà Thái Anh Văn liên tục cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử chọn lãnh đạo Đài Loan sắp tới.
"Có một nỗi lo ngày càng gia tăng trong xã hội Đài Loan là Trung Quốc xâm nhập vào Đài Loan bằng cách mở rộng ảnh hưởng lên tất cả mặt trận ở Đài Loan", bà Thái phát biểu tuần trước.
Bình An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.