Cuba có thủ tướng mới sau 43 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Manuel Marrero Cruz, có bằng kiến trúc sư và giữ chức Bộ trưởng Du lịch từ năm 2004 tới nay, vừa được chọn giữ vai trò thủ tướng - một chức danh mới được hiến pháp 2019 khôi phục tại Cuba.
 Ông Manuel Marrero Cruz (người giơ nắm tay) vừa được chọn vào ghế Thủ tướng Cuba - Ảnh: REUTERS
Ông Manuel Marrero Cruz (người giơ nắm tay) vừa được chọn vào ghế Thủ tướng Cuba - Ảnh: REUTERS
Ngày 21-12, Quốc hội Cuba đã bỏ phiếu kín bầu Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz vào vị trí Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm kỳ 5 năm. 
Việc bổ nhiệm được nhất trí thông qua bởi 594 đại biểu Quốc hội Cuba trong phiên họp cuối năm. Theo Thống tấn xã trung ương Cuba (ACN), việc bổ nhiệm phải được đa số tuyệt đối tại quốc hội.
Theo Hãng tin Reuters, ông Marrero có bằng kiến trúc sư và giữ chức bộ trưởng du lịch tại Cuba từ năm 2004 tới nay. Ông được đánh giá cao bởi tính trung thực và sự tận tụy trong công việc. 
Thủ tướng Chính phủ là chức danh được hiến pháp mới năm 2019 khôi phục. Người gần nhất từng giữ cương vị này tại Cuba, cách đây đã 43 năm, chính là lãnh tụ cách mạng Fidel Castro Ruz. Ông làm thủ tướng từ năm 1959-1976, sau đó ông được bầu làm chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp 1976.
 Cựu chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Chủ tịch Cuba hiện nay ông Miguel Diaz-Canel bắt tay trong phiên họp của Quốc hội Cuba tại Havana, Cuba ngày 21-12-2019 - Ảnh: REUTERS
Cựu chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Chủ tịch Cuba hiện nay ông Miguel Diaz-Canel bắt tay trong phiên họp của Quốc hội Cuba tại Havana, Cuba ngày 21-12-2019 - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng sẽ nắm quyền điều hành Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan hành pháp tối cao trong hệ thống nhà nước Cuba và Ủy ban thường vụ của hội đồng này phải báo cáo trước quốc hội và chủ tịch nước.
Người đứng đầu Chính phủ Cuba cũng có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của các tổ chức hành chính trung ương, các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Thủ tướng có quyền đề nghị chủ tịch nước thay các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng và giới thiệu ứng viên thay thế. 
Thủ tướng cũng có quyền chỉ đạo và kiểm soát việc thi hành các chỉ đạo của mình đối với các thủ hiến tỉnh - một chức danh mới được Hiến pháp 2019 khôi phục. Vị trí thủ hiến tỉnh sẽ được bầu chọn vào tháng 1-2020.
Theo HỒNG VÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.