Cô gái khỏa thân cưỡi ngựa trong thế kỷ 11 khiến 1 người đàn ông bị mù và sự thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ vì hôn phu là một vị Bá tước có chức quyền, đánh thuế vào người dân vô tội, cô gái có tên Lady Godiva đã táo bạo trút bỏ xiêm y, cưỡi ngựa chạy trên quảng trường theo lời thách đố của chồng.
Lady Godiva là một phụ nữ quý tộc ở thế kỷ 11 kết hôn với Leofric- Bá tước uy quyền của vùng Mercia. Khi cuộc hôn nhân của họ mới chớm nở, Lady Godiva đã gặp một số rắc rối bởi các loại thuế do chồng mình là Leofric đã đánh vào các công dân trong vùng. Sau khi cô liên tục yêu cầu ông ta giảm bớt gánh nặng, Bá tước Leofric đã châm biếm rằng, ông ta sẽ chỉ giảm thuế cho người dân khi cô cưỡi ngựa trần truồng qua trung tâm thị trấn.
Quyết tâm giúp đỡ công chúng, Godiva cởi bỏ quần áo, leo lên ngựa và phi nước đại qua quảng trường thị trấn với mái tóc dài bồng bềnh để che thân. Trước khi rời đi, cô ra lệnh cho người dân ở lại trong nhà của họ và không nhìn trộm, nhưng một người đàn ông tên là Tom không thể cưỡng lại ham muốn đã lén nhìn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên sau đó, Tom đã bị chọc mù mắt. Sau khi kết thúc chuyến phi ngựa trong trạng thái khỏa thân, Godiva trở về bên cạnh chồng và yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa.
Đúng như lời hứa, Bá tước Leofric đã giảm các khoản thuế cho dân. Trong khi hầu hết các nhà sử học coi việc cưỡi ngựa khỏa thân của cô ấy là một huyền thoại, thì Lady Godiva được nhiều người gọi là "Người đích thực của thế kỷ thứ 11". Godiva được biết đến vì sự hào phóng của cô đối với nhà thờ, và cùng với Bá tước Leofric, cô đã giúp tìm thấy một tu viện Benedictine ở Coventry. Các thông tin lưu truyền đến đương đại về cuộc đời cô lưu ý rằng, Godiva là một trong số ít nữ chủ đất ở Anh trong những năm 1000, nhưng những tài liệu này không đề cập đến việc cô cưỡi ngựa không mặc quần áo.
Câu chuyện đó dường như đã bị "cắt xén" lần đầu tiên sau khoảng 100 năm sau khi bà qua đời trong một cuốn sách của nhà sư người Anh Roger của Wendove. Huyền thoại Godiva sau đó đã được phổ biến trong các bài hát và trong câu thơ của Alfred, Lord Tennyson.
Bảo Ngọc (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.