WTO cho phép Trung Quốc trả đũa Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc hôm 1-11 được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bật đèn xanh đối với các biện pháp trừng phạt 3,6 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong vụ kiện diễn ra trước khi Washington phát động chiến tranh thương mại nhằm vào Bắc Kinh.
Đây là con số cao thứ 3 trong lịch sử WTO dù chỉ tương đương một nửa những gì Trung Quốc yêu cầu. Theo đơn kiện gửi lên WTO, Bắc Kinh cáo buộc một số quy định chống phá giá của Washington là trái pháp luật và để nghị tổ chức này cho phép áp thuế trả đũa đối với 7 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
Cụ thể, Trung Quốc cho rằng Mỹ đã áp đặt sai trái thuế chống phá giá lên 13 sản phẩm nhập khẩu của nước này, trong đó có hàng điện tử, kim loại, khoáng sản...
Vụ kiện trên xảy ra trước khi thương chiến giữa hai nước bắt đầu vào 18 tháng trước, dẫn đến các biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng nhằm vào số hàng hóa trị giá 500 tỉ USD.
 
Container hàng hóa tại một cảng ở TP Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Phán quyết trên liên quan đến những vấn đề nằm ngoài khuôn khổ cuộc đàm phán hiện nay giữa hai nước nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt thương chiến. Dù vậy, Bắc Kinh giờ đây có thêm một vũ khí mới - và hợp pháp - để đối phó với chính quyền Tổng thống Donald Trump nếu muốn.
Trong trường hợp Trung Quốc chính thức yêu cầu WTO cho phép áp thuế trả đũa, Mỹ sẽ phải có những bước đi như điều chỉnh các biện pháp chống phá giá nhằm vào số sản phẩm Trung Quốc nói trên hoặc trực tiếp giải quyết tranh cãi với Bắc Kinh.
Về lý thuyết, bước đi thương thảo trực tiếp có thể là một phần của quá trình đàm phán thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này.
Giới chức hai nước hôm 1-11 bày tỏ lạc quan về khả năng tìm được giải pháp chấm dứt cuộc thương chiến đang gây hại cho nền kinh tế toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận về các nguyên tắc trong cuộc điện đàm giữa các nhà đàm phán hàng đầu diễn ra cùng ngày.
Trong khi đó, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, cho biết các nhà đàm phán hai nước đã đạt "tiến triển to lớn" trong nỗ lực hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 1. Theo một số quan chức Mỹ, một thỏa thuận như thế có thể được ký kết trong tháng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thỏa thuận tại một địa điểm trên đất Mỹ, có thể là ở bang nông nghiệp Iowa.
P.Võ (NLĐO/Theo Bloomberg, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.