Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang có sự hiện diện đông đảo của của các nhà đầu tư Trung Quốc trong các lĩnh vực khách sạn, siêu thị và dịch vụ giải trí tại Preah Sihanouk, Campuchia.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và người đồng cấp Campuchia Hun Sen. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo chí Campuchia mới đây đồng loạt đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cam kết với người đồng cấp Campuchia Hun Sen về việc Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ phát triển hơn nữa cho tỉnh Preah Sihanouk của quốc gia Đông Nam Á, cũng như sẽ “rót” vốn đầu tư ồ ạt để thúc đẩy đà tăng trưởng của kinh tế Campuchia.
Truyền thông Campuchia và các chuyên gia nhận định thông tin này được coi là khiến các nhà đầu tư Trung Quốc tự tin hơn nữa trong các dự án triển khai tại Preah Sihanouk nhằm biến tỉnh này thành một hình mẫu phát triển cho các quốc gia khác.
Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc gặp trên, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với ông Hun Sen rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực của Campuchia để bảo vệ chủ quyền và an ninh. Tin của Tân Hoa Xã viết: “Thủ tướng Lý lưu ý rằng Trung Quốc ủng hộ lựa chọn con đường phát triển của Campuchia phù hợp với các lợi ích của họ, cũng như các nỗ lực của Chính phủ Campuchia nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh, sự phát triển của nền kinh tế Campuchia để cải thiện đời sống nhân dân”. 
Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói: “Campuchia đã sẵn sàng thảo luận và ký hiệp định tự do thương mại với Trung Quốc trong thời gian sớm nhất”. 
Theo trang Facebook cá nhân của Thủ tướng Hun Sen, cam kết giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường và nhà lãnh đạo Campuchia được đưa ra tại cuộc gặp song phương kín bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).
Thủ tướng Hun Sen khẳng định người đồng cấp Trung Quốc ủng hộ toàn bộ các dự án đầu tư tại Preah Sihanouk và cả hai nước sẽ cùng thảo luận những khoản cho vay nhằm phát triển hơn nữa tỉnh duyên hải của Campuchia.
Nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng Cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Campuchia-Trung Quốc lần thứ năm sẽ được tổ chức tại tỉnh Preah Sihanouk vào trước cuối năm 2019.
Trong khi đó, nguồn tin từ Khmer Times cho biết trong cuộc gặp kín với Thủ tướng Lý khắc Cường, ông Hun Sen đã lưu ý với đối tác về dòng người và đầu tư của Trung Quốc đổ vào thành phố Sihanoukville. Thủ tướng Hun Sen nói rằng hai nước cũng đã thảo luận về diễn biến của chiến dịch chung chống tội phạm xuyên biên giới thông qua các sáng kiến trong chương trình “Năm hợp tác thực thi pháp luật”, được phát động từ tháng 11/2018.
Về tình hình đầu tư của Trung Quốc tại tỉnh duyên hải Campuchia, vào tháng 8/2019, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kuoch Chamroeun cho biết Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư số một trong một loạt các ngành chế tạo, vận tải, logistic, du lịch, sòng bạc và xây dựng. Ông lưu ý rằng hiện nay tỉnh này đang có 218 tòa cao ốc với độ cao từ 5 tầng trở lên. 
Đánh giá về tốc độ dòng đầu tư cũng như số lượng du khách Trung Quốc đổ vào Preah Sihanouk, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh này, ông Taing Sochet Kresna khái quát rằng chỉ tính riêng số chuyến bay từ Trung Quốc sang đây đã tăng từ 10 chuyến/ngày trong năm 2016 lên 40 chuyến/ngày trong năm 2019.
Báo Phnom Penh Post dẫn lời ông Taing Sochet Kresna cho biết đang có sự hiện diện đông đảo của của các nhà đầu tư Trung Quốc trong các lĩnh vực khách sạn, siêu thị và dịch vụ giải trí tại Preah Sihanouk.
Vào tháng 3/2019, dự án đường cao tốc dài 190 km từ thủ đô Phnom Penh đi Preah Sihanouk đã được khởi công với chi phí khoảng 1,9 tỷ USD, do nguồn tín dụng của Tổng Công ty cầu đường Trung Quốc cung cấp. 
Con số chính thức từ Bộ Kinh tế-Tài chính Campuchia cho biết, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 14,7 tỷ USD vào Campuchia trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 2016. Từ năm 1993 tới cuối năm 2017, Campuchia đã ký các thỏa thuận vay vốn lên tới 9,6 tỷ USD với các đối tác phát triển. Chính phủ Campuchia hiện vay khoảng 6,3 tỷ USD từ nhiều nước, trong đó có 4,05 tỷ USD của Trung Quốc. 
Thống kê mới nhất của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) cho hay Chính phủ Campuchia đã phê chuẩn các khoản đầu tư trị giá 5,2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019. Con số này tăng khoảng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư trong nước chiếm khoảng 68,4% tổng số vốn đầu tư trong khi của Trung Quốc chiếm 25,4%.
Trần Long (TTXVN tại Phnom Penh)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.