Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và sứ mệnh tháng 11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với lịch làm việc dày đặc và nhiều mục tiêu quan trọng, tháng 11 là tháng có nhiều chuyến công du nước ngoài nhất trong năm 2019 của ông Moon Jae-in.
 


Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tháng 11 là tháng bận rộn của Tổng thống Moon Jae-in khi ông vừa tham gia Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)+3 (Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc), thăm các nước Nam Mỹ bao gồm Mexico, Peru… với mục đích tăng cường hợp tác song phương và phương.

 

Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Daily Beast.
Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Daily Beast.



Theo dự kiến từ ngày 13-19/11, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Mexico và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Châu á – Thái Bình Dương (APEC). Tuy nhiên, hội nghị APEC đã bị hoãn lại do Chile không thể chuẩn bị kịp cho Hội nghị.

Từ ngày 25-17/11, Tổng thống sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao Hàn Quốc-ASEAN và Hàn Quốc-Mekong lần 1 tại Busan.

Nội dung chính bao trùm của các cuộc tiếp xúc trên là nhằm duy trì tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy ngoại giao kinh tế.

Nhưng bên cạnh đó, mong muốn lớn nhất của Hàn Quốc là thông qua các Hội nghị lần này, sẽ có các cuộc gặp cấp cao song phương giữa Hàn Quốc-Nhật Bản tại Hội nghị ASEAN+3, giữa Hàn Quốc với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tại APEC…để đề cập và hướng tới giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa Hàn Quốc với các bên, hợp tác giữa Hàn Quốc và các bên trong một số vấn đề quốc tế.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon nhân dịp tham dự Lễ đăng quang Nhật Hoàng Naruhito cũng đã hội đàm với Thủ tướng Abe Shinzo. Tại đây, hai bên đã thống nhất rằng “không thể bỏ mặc” mối quan hệ hai nước và cần thúc đẩy từng bước mối quan hệ này. Thủ tướng Lee Nak-yeon đề xuất cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Abe Shinzo và Tổng thống Moon Jae-in nếu có thể sẽ tiến vào dịp Hội nghị ASEAN+3  và ở cả Hội nghị APEC.

Tuy nhiên, Hội nghị APEC sẽ bị hoãn và đang trong thời gian tìm nơi tổ chức mới. Nhật Bản vẫn căng thẳng trong việc yêu cầu Hàn Quốc phải xem xét lại việc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động người Hàn Quốc trong thời chiến. Do đó, cuộc gặp cấp cao Nhật-Hàn khó có thể diễn ra như mong đợi.

Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in mong muốn sẽ trao đổi trực tiếp về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC. Dù hội nghị bị hoãn, nhưng cơ hội vẫn cao cho những cuộc gặp này.

Đặc biệt trong Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc và Hàn Quốc-Mekong, Hàn Quốc cũng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, khi Triều Tiên lại vừa bắn tên lửa xuống vùng biển giữa Nhật Bản và Triều Tiên, sự xuất hiện của ông Kim Jong-un là điều khó thành hiện thực.

Riêng với Hội nghị ASEAN+3, Hàn Quốc mong muốn thực hiện mục tiêu hợp tác khu vực dựa trên xây dựng cộng đồng bền vững, kêu gọi sự ủng hộ cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc trong việc phát triển thực chất nền hòa bình trên thế giới và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Với lịch làm việc dày đặc và nhiều mục tiêu quan trọng, tháng 11 là tháng có nhiều chuyến công du nước ngoài nhất trong năm 2019 của Tổng thống Moon Jae-in. Nhưng cũng từ đây, nhiều mục tiêu quan trọng sẽ được thực hiện trong tương lai hướng tới một Hàn Quốc phát triển và rộng mở trong chính sách ngoại giao.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.