Tòa án tối cao ra lệnh xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 28/11 đã ra lệnh xét xử lại vụ cựu Tổng thống Park Geun-hye nhận tiền bất chính từ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới tòa án ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới tòa án ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Tòa án tối cao cho rằng cần hủy bỏ các phán quyết của các tòa cấp dưới tuyên trắng án cho bà Park đối với các tội danh nhận hối lộ và làm thất thoát công quỹ.

Tòa án Tối cao đã chỉ thị Tòa Cấp cao thành phố Seoul xét xử lại vụ án trên, nêu những nghi vấn pháp lý xung quanh quyết định của tòa phúc thẩm này hồi tháng 7 vừa qua, trong đó giảm án tù giam đối với bà Park từ 6 năm xuống còn 5 năm. Ngoài giảm án tù, Tòa Cấp cao Seoul cũng giảm mức phạt bà Park từ 3,3 tỷ won xuống còn 2,7 tỷ won (2,3 triệu USD) bằng cách bác một phần tội danh làm thất thoát công quỹ và thay vào đó áp tội danh tham ô.

Tháng 1/2018, cựu Tổng thống Park bị truy tố các tội danh nhận 3,5 tỷ won từ các lãnh đạo của NIS trong thời gian từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2016. Tháng 7/2018, bà bị Tòa án quận Trung tâm Seoul kết án 6 năm tù giam và phải nộp phạt 3,3 tỷ won. Khi đó, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã tuyên trắng án cho bà Park đối với tội danh nhận hối lộ và áp tội danh gây thất thoát công quỹ.

Ngày 25/7/2018 Tòa Cấp cao Seoul phán quyết rằng việc các lãnh đạo NIS bị cáo buộc trao "quỹ hoạt động đặc biệt" của cơ quan này cho bà Park không thể bị coi là các quan chức phạm tội chiểu theo luật về thất thoát công quỹ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cho rằng các phán quyết ở các tòa cấp dưới này tuyên trắng án cho bà Park đối với các tội danh nhận hối lộ và gây thất thoát công quỹ là sai, và tòa phải phán quyết bà Park phạm các tội danh này.

Tòa án Tối cao nhấn mạnh 3 cựu quan chức NIS bị cáo buộc giao tiền của NIS cho bà Park cũng phải bị xét xử như các quan chức phạm tội theo luật hiện hành, và các tòa cấp dưới đã diễn giải sai các nguyên tắc pháp lý liên quan. Với việc xét xử lại, án tù đối với cựu Tổng thống Park có thể sẽ tăng.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc cũng yêu cầu Tòa Cấp cao Seoul xét xử lại các vụ án liên quan 3 cựu giám đốc cơ quan tình báo - gồm Nam Jae-joon, Lee Byung-kee và Lee Byong-ho - cho rằng các bị cáo này cần phải chịu mức án nặng hơn.

Năm ngoái, Tòa Cấp cao Seoul đã giảm án tù cho bị cáo Nam xuống còn 2 năm, trong khi hai bị cáo còn lại mỗi người nhận án tù 2 năm rưỡi. Theo Tòa án Tối cao, các bị cáo Park và Lee Byong-ho cần phải bị phạt thêm vì các tội danh hối lộ và làm thất thoát công quỹ liên quan việc chuyển 200 triệu won vào tháng 9/2016.

Cựu Tổng thống Park hiện đang thụ án tổng cộng 32 năm tù giam vì các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, vi phạm luật bầu cử và nhiều tội danh khác.

Theo Bích Liên (TTXVN)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.