Tài xế xe tải nhận tội sau vụ 39 người Việt thiệt mạng tại Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một tài xế xe tải bị buộc tội liên quan đến cái chết của 39 người Việt ở Essex – Anh đã thừa nhận tội danh âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Theo đài BBC hôm 25-11, tài xế Maurice Robinson thừa nhận tội danh nói trên tại toà án Old Bailey thông qua video trực tiếp từ nhà tù Belmarsh. Hắn nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp cùng với những người khác từ ngày 1-5-2018 đến ngày 24-10-2019.
Robinson, 25 tuổi, đến từ hạt Armagh, Bắc Ireland, còn bị cáo buộc đóng vai trò trong một âm mưu lớn hơn nhằm buôn lậu người vào Anh. Ngoài tội danh vừa nêu, tài xế này không bị yêu cầu nhận 39 tội ngộ sát.
Robinson cũng cho biết mình nhận được một số tiền mặt từ ngày 1-5-2018 đến ngày 24-10-2019. Trước đó, hôm 28-10, bị cáo đến từ Bắc Ireland này đã ra toà thông qua video trực tiếp tại toà án Chelmsford Magistrates. Robinson lúc đó bị buộc tội ngộ sát, âm mưu buôn lậu người, âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép và rửa tiền.
Tài xế Maurice Robinson. Ảnh: Facebook
Một tài xế đưa chiếc xe tải đông lạnh đến Zeebrugge - Bỉ cũng bị bắt tại cảng Dublin hồi cuối tháng 10, theo văn phòng công tố viên Bỉ. Cảnh sát Essex (Anh) cho biết người đàn ông bị tạm giữ vì "một vấn đề không liên quan" nhưng dính dáng tới cuộc điều tra.
Ba mươi chín người Việt, bao gồm cả trẻ em, được phát hiện ở bên trong một chiếc xe tải đông lạnh do Robinson điều khiển tại Essex – Anh vào ngày 23-10. Tám phụ nữ và 31 người đàn ông, trong đó có 2 cậu bé 15 tuổi, nằm trong số những người thiệt mạng.
Ban đầu, cảnh sát Essex cho biết các nạn nhân "là người Trung Quốc". Nhưng một số gia đình ở Việt Nam lo ngại con em họ nằm trong số những người thiệt mạng. Một số nạn nhân đã trả hàng ngàn USD để có thể nhập cảnh vào Anh với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngoài Robinson bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi buôn lậu người và chuyển tài sản hình sự, một bị cáo khác là Christopher Kennedy, 23 tuổi, đến từ hạt Armagh, cũng bị buộc tội buôn lậu người dẫn đến cái chết của 39 người Việt. Ngoài ra, thêm 3 nghi phạm bị bắt vì tình nghi ngộ sát và âm mưu buôn lậu người nhưng đã được tại ngoại.
Phạm Nghĩa (NLĐO/Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.