'Ông Bloomberg tranh cử là sự ngạo mạn của các tỉ phú'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, và dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez vừa có những phát biểu chỉ trích gay gắt về quyết định tranh cử của tỉ phú Bloomberg.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và dân biểu Ocasio-Cortez tham gia chiến dịch vận động tranh cử tại ĐH Drake ở Des Moines, bang Iowa ngày 9-11 - Ảnh: ABC
Theo đài ABC (Mỹ), tranh thủ thời gian nghỉ giải lao trong chiến dịch vận động tranh cử trên toàn bang Iowa ngày thứ bảy (9-11), ông Sanders và bà Ocasio-Cortez đã trả lời phỏng vấn đài này, trong đó dành những lời chỉ trích khá nặng nề với tỉ phú Michael Bloomberg sau quyết định ra tranh cử vào phút chót của ông Bloomberg.
"Đây là một sự ngạo mạn của các tỉ phú", ông Bernie Sanders nói, dẫn lại một số thông tin trên truyền thông nói rằng nếu ông Bloomberg tranh cử, ông ấy không định tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ tại những bang bỏ phiếu sớm như Iowa và New Hampshire.
"Tôi đang tham gia tới 5 sự kiện cuối tuần này tại Iowa", ông Sanders tiếp. "Chúng tôi đã có mặt trên khắp các bang New Hampshire, South Carolina, Nevada, California. Nhưng ông ấy quá quan trọng. Quý vị thấy đó, khi quý vị trị giá 50 tỉ USD, tôi đoán là quý vị không cần phải có những cuộc hội họp ở thị trấn, không phải nói chuyện với những người bình thường. Việc quý vị cần làm là rút ra, tôi đoán là một vài tỉ USD, và quý mua cả bang California".
"Tôi không nghĩ các tỉ phú nên làm tổng thống lúc này", bà Ocasio-Cortez, nói thêm. "Tôi không nghĩ đó là điều đất nước này đang cần, và tôi nghĩ nó sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn theo hướng của cải và quyền lực chính trị sẽ chỉ tập trung vào phần chóp của đất nước, và tôi nghĩ nền dân chủ của chúng ta cần dành cho những người bình thường, không phải để mua bán".
Bà Ocasio-Cortez cũng dẫn lại việc tỉ phú Bloomberg ủng hộ Sở cảnh sát New York áp dụng các biện pháp kiểm tra đột xuất gọi là "stop-and-frisk", tức là bất ngờ chặn lại một người đi đường nếu có dấu hiệu khả nghi và lục soát xem người này có sở hữu súng trái phép không.
Đây là một phương án từng bị cáo buộc là sự kỳ thị chủng tộc mà theo bà Ocasio-Cortez, ông Bloomberg sẽ phải đối mặt với dư luận về vấn đề này trong chiến dịch tranh cử.
Mới đây, bà Ocasio-Cortez, dân biểu bang New York, công bố ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.
D. Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.