NATO ngày càng chia rẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hồi đầu tháng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi sự chú ý về cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi nói với tờ Economist rằng “chúng ta đang chứng kiến… sự chết não của NATO” và “Châu Âu cần phục hồi sự tự chủ quốc phòng”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một sự kiện năm 2016 ở Đức. ảnh: Reuters/Sputnik
Mỹ, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, là “những kẻ đào mồ chôn NATO”, bởi họ đã và đang tận dụng lợi thế của liên minh này làm lợi cho riêng họ, theo nhận định của nghị sỹ Đức Alexander Neu.
“Cho đến gần đây, Mỹ vẫn chỉ theo đuổi lợi ích riêng của họ, bao gồm cả trong những việc thông qua NATO, và trong nhiều năm chúng ta đã chứng kiến Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tương tự… NATO đang xói mòn và tôi chỉ có thể chào đón việc đó”, tờ Sputnik của Nga dẫn lời nghị sỹ Neu.
Phát biểu của nghị sỹ Alexander Neu xuất hiện chỉ gần một tuần sau khi Tổng thống Pháp Macron kêu gọi châu Âu đẩy mạnh lĩnh vực quốc phòng bởi không thể còn dựa dẫm vào NATO thêm nữa.
“Điều chúng ta đang chứng kiến là sự chết não của NATO”, ông Macron nói, khi đề cập sự thiếu phối hợp và tính khó đoán định của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chỉ trích những lời phát biểu “nặng nề” của tổng thống Pháp và cho rằng NATO vẫn là một trục quan trọng đối với an ninh nước Đức.
Mặc dù vậy, những phát biểu gay gắt của Tổng thống Pháp Macron không hề mâu thuẫn với những lời kêu gọi mà chính ông Macron và bà Merkel đưa ra hồi năm ngoái rằng Liên minh châu Âu (EU) “cần có quân đội thực sự của mình” độc lập với Mỹ và NATO, có thể tự bảo vệ mình trước các mối nguy tiềm tàng.
Trả lời Sputnik, nghị sỹ Đức Alexander Neu nói thêm rằng châu Âu không cần khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, và EU, Đức nên áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa nếu Washington tiếp tục thực thi gói các biện pháp đã tuyên bố nhằm chống lại các công ty tham gia dự án Nord Stream 2. Đây là dự án hợp tác giữa Nga và Đức, xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên xa bờ từ Nga Nga đến Đức do công ty Nord Stream AG thực hiện. 
Ông Neu nói: “Chúng tôi đang kêu gọi có các biện pháp trừng phạt trả đũa Mỹ. Tất nhiên chúng tôi cần cân nhắc kỹ lưỡng cụ thể các biện pháp, nhưng giả dụ Washington áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các công ty Đức và Thụy Sỹ… khi đó EU hay Đức nên cân nhắc biện pháp trả đũa tương ứng nhằm vào hàng hóa Mỹ. Châu Âu chúng ta không cần đến khí hóa lỏng của Mỹ”.      
Anh Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.