Malaysia tin khủng bố IS tràn sang Đông Nam Á sau khi thủ lĩnh bị hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia lập luận sau cái chết của những tên đầu sỏ và bị đánh bật khỏi Trung Đông, các phần tử khủng bố IS có nguy cơ tràn sang Đông Nam Á để thiết lập lãnh địa mới.
 
Các phần tử của nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines chụp hình với cờ IS và các tay súng Malaysia mới gia nhập - Ảnh: Cơ quan chống khủng bố Malaysia
Phát biểu trong một cuộc họp của ASEAN tại Bangkok ngày 27-11, Bộ trưởng Muhyiddin Yassin cảnh báo các nước trong khu vực cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến dài hơi chống lại các tư tưởng thánh chiến cực đoan.
"Chúng tôi tin rằng cái chết của tên Abu Bakr al-Baghdadi sẽ mở ra một chương khác trong hoạt động khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sau khi mất phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq, chúng đang thèm khát và tìm kiếm một chốn dung thân mới", Bộ trưởng Nội vụ Malaysia lập luận.
Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh sáng lập tổ chức IS, đã bị Mỹ tiêu diệt tại miền tây bắc Syria trong một cuộc đột kích hồi tháng 10 vừa qua. Chính quyền Washington cũng tuyên bố đã tiêu diệt luôn những kẻ có khả năng trở thành thủ lĩnh tiếp theo của IS.
Theo ông Yassin, nguy cơ lớn nhất với các nước ASEAN là sự quay về của các phần tử đã tham gia IS ở Trung Đông. Những kẻ này khi quay về nước sẽ mang theo các tư tưởng cực đoan, truyền bá và gieo rắc chúng cho người khác.
Thêm vào đó, những video tuyên truyền của IS vẫn còn trên mạng và có thể kích động những vụ tấn công đơn độc tại bất kỳ quốc gia nào.
Theo Hãng tin Reuters, Malaysia đã ngăn chặn thành công 25 âm mưu tấn công khủng bố và bắt giữ hơn 500 nghi phạm trong 6 năm kể từ lúc IS trỗi dậy. Hồi năm 2016, IS đã nhận trách nhiệm cho một vụ tấn công bằng lựu đạn ở Kuala Lumpur khiến ít nhất 8 người chết.
Vấn đề khủng bố trở thành mối quan tâm hàng đầu của một số quốc gia ASEAN trong vài năm trở lại đây.
Gần đây nhất, trong Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) ngày 17-11 năm nay tại Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã bày tỏ quan ngại về mối đe dọa khủng bố từ những nhóm cực đoan trở về từ Trung Đông. Ông kêu gọi các nước ASEAN tăng cường năng lực chống khủng bố để đối phó.
Tiếp đó, ngày 21-11, ASEAN và 8 nước đối tác cũng kết thúc một cuộc diễn tập chống khủng bố kéo dài 1 tuần tại Trung Quốc.
Tham gia diễn tập có tổng cộng hơn 800 binh sĩ, 10 máy bay và hơn 60 xe bọc thép đến từ 10 nước ASEAN và các nước đối tác gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.