Làm việc tại khu vực nhạy cảm, vợ chồng sĩ quan Mỹ tuồn "hàng" sang Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một sĩ quan Hải quân người Mỹ gốc Hoa, vợ và hai người quốc tịch Trung Quốc bị buộc tội buôn lậu những chiếc thuyền bơm hơi quân sự sang Trung Quốc.
Kênh tin tức Fox News dẫn thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 1-11 cho biết những người bị buộc tội gồm Trung úy Dương Phàm (34 tuổi), vợ là Dương Dương (33 tuổi), Cát Tùng Đào (49 tuổi), Trịnh Diễm (27 tuổi). Theo hồ sơ tòa án, Cát Tùng Đào là chủ tịch của công ty Shanghai Breeze Technology. Trịnh Diễm là nhân viên của công ty này. Cả bốn bị cáo bị bắt ngày 17-10.
Các công tố viên cáo buộc rằng Dương Phàm và vợ đã liên lạc với hai công dân Trung Quốc và được trả 205.000 USD để buôn lậu thuyền bơm hơi từ tháng 9-2018 cho đến tháng 10 vừa qua.  Theo hồ sơ tòa án, Dương Phàm và vợ cũng bị buộc tội âm mưu giúp đỡ Cát Tùng Đào tìm mua được súng lục và sử dụng trong thời gian ở Mỹ trong hơn 2 năm. 
Các công tố viên dẫn một trường hợp trong đó Dương Phàm mua một khẩu súng ngắn Sig Sauer P226 và khắc hàng chữ tiếng Hoa "không bao giờ ngưng chiến đấu" lên khẩu súng. Các điều tra viên tìm thấy hơn 400 email trao đổi giữa Dương Phàm và Cát Tùng Đào trong thời gian ba năm.
 
Trung úy Dương Phàm (đeo kiếng) giải thích các hệ thống điện tử tối tân trên máy bay trinh sát săn tàu ngầm P-8A Poseidon cho các lính Hải quân Ả Rập Saudi tại một địa điểm không được tiết lộ năm 2018. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Vợ của Dương Phàm còn bị cáo buộc nộp hồ sơ giả mạo và tìm cách chuyển hàng cấm từ Mỹ sang Hồng Kông, rồi sau đó đưa vào Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Dương Phàm, Cát Tùng Đào và Trịnh Diễm bị buộc tội gửi thông tin giả, sai lệch vào Hệ thống xuất khẩu tự động của Mỹ và tìm mọi cách gian lận xuất khẩu 7 tàu và 8 động cơ dùng cho xuồng máy quân đội. Theo đó, Bộ Tư Pháp cho biết các bị cáo mỗi người phải đối mặt với tối đa 5 năm tù về tội cung cấp thông tin xuất khẩu giả. Mỗi người có thể lãnh thêm 10 năm tù giam nếu bị kết án về tội buôn lậu.
Riêng Dương Phàm còn bị buộc tội cung cấp thông tin về kiểm tra an ninh cho một người buôn bán vũ khí. Nếu bị kết án, Dương Phàm sẽ chịu án tù lên đến 10 năm. Hồ sơ tòa án cho biết Dương Phàm sinh ra ở Trung Quốc, di cư sang Mỹ vào năm 1999 và trở thành công dân Mỹ năm 2006. Dương Phàm công tác tại Trường vũ khí tuần tra và trinh sát hàng hải (MPRWS) ở Căn cứ Không quân Hải quân Jacksonville, có quyền xem các hồ sơ tối mật và cũng làm việc tại một đơn vị chống tàu ngầm, nơi được coi là "nhạy cảm" của Hải quân Mỹ vì thu thập được các tin tức vô cùng quan trọng bằng các kỹ thuật tân tiến nhất.
H.Bình (NLĐO/Theo Fox News, VOA)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.