'Giải mật' hồ sơ điệp viên ông Putin thờ cho KGB

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài liệu được giải mật từ thời Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) mô tả Tổng thống Putin từng là một điệp viên ‘tận tụy và kỷ luật cao’ từ những ngày đầu bước vào nghề.
 
Hồ sơ KGB của ông Putin được công bố - Ảnh chụp màn hình Twitter
Ngày 31-10, Trung tâm lưu trữ hồ sơ chính trị và lịch sử St. Petersburg của Nga đã giải mật hồ sơ chưa từng công bố về cựu điệp viên Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) Vladimir Putin, người hiện tại là tổng thống Nga.
"Đồng chí Vladimir Putin đã không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và chuyên môn của mình" - hồ sơ 1 trang viết về ông Putin thời điểm ông phục vụ trong KGB, khi đó đang trong độ tuổi 20.
Ông Putin, hiện 67 tuổi, làm việc cho cơ quan mật vụ KGB từ giữa thập niên 1970 và được chuyển tới làm việc tại thành phố Dresden (thời điểm đó thuộc Cộng hòa dân chủ Đức, nay thuộc miền đông nước Đức thống nhất) từ năm 1985-1990 với hàm trung tá.
Hồ sơ cho biết điệp viên trẻ tuổi này đã nhận được "những lời khen ngợi từ cấp cao của ông" trong tổ chức nhờ vào "những kết quả đạt được và công việc được tổ chức tốt của ông".
 
Tổng thống Putin thời còn trẻ và khi làm tổng thống Nga - Ảnh chụp màn hình RAS Serbia
Hồ sơ cũng nói về những thành tích thể thao của ông Putin vào năm 23 tuổi. Là một bậc thầy trong môn võ judo và sambo, ông Putin từng đoạt giải vô địch Leningrad (hiện là thành phố St. Petersburg) năm 1976.
Hiện ông Putin vẫn tiếp tục tập luyện võ thuật. Ông chủ Điện Kremlin đã đạt đai đen 8 đẳng trong môn võ judo, đai 8 đẳng trong môn karate Kyokushin và đai 9 đẳng trong môn võ taekwondo, theo báo Sputnik.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Udriin Sonin của Mông Cổ, ông Putin từng tuyên bố võ judo giúp cải thiện chất lượng cuộc sống con người, giúp người tập "nâng cao ý chí, sự kiên nhẫn, sự tôn trọng người khác, khả năng đối mặt và vượt qua bất kỳ khó khăn nào trong khi vẫn giữ được phẩm cách".
Tổng thống Putin thôi hoạt động tại KGB khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Sau đó KGB chia ra thành 2 cơ quan là Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) và Cơ quan tình báo hải ngoại (SVR).
Năm 2000, ông Putin lên làm tổng thống Nga, mở đầu nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2016, ông Putin từng tiết lộ vẫn còn giữ thẻ đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô vì lý do tình cảm.
Bình An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.