Đường dây đưa người nhập cư lậu: Bọn tội phạm không chừa thủ đoạn nào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo điều tra của cảnh sát Pháp, bọn đưa người di cư bất hợp pháp dính líu tới nhiều loại hình tội phạm khác như làm giấy tờ giả, buôn ma túy, đánh bạc trái phép, trộm cướp.
Cảnh sát Pháp bắt giữ bọn đưa người di cư bất hợp pháp vào Pháp - Ảnh: AFP

Chúng tôi săn lùng từ những kẻ cơ hội đến bọn chuyên nghiệp. Bọn chúng đều coi người di cư là món hàng và đối xử chẳng khác gì súc vật.

Cơ quan cảnh sát OCRIEST

Một chiều thứ tư trong tuần, hai sĩ quan cảnh sát tư pháp Stéphane S. và Mélanie M. rời trụ sở Cơ quan Trấn áp nhập cư bất hợp pháp và sử dụng lao động nước ngoài không giấy tờ (OCRIEST) hòa vào dòng xe đông đúc ở Paris.
Điểm đến của họ là khu "tam giác vàng" quận 8. Mục tiêu là điều tra một công dân châu Phi nào đó bị nghi ngờ tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp và làm giấy tờ giả. Công việc của họ là điều tra sơ bộ về tư pháp, còn đối tượng là tên cầm đầu đường dây hay chỉ là trạm trung chuyển sẽ được điều tra sau.
Liên tục đổi điện thoại, thẻ SIM
Trao đổi với nhà báo Pháp Antoine Peillon (báo La Croix), hai sĩ quan OCRIEST đánh giá hiện nay bọn buôn người tại Pháp đã chuyển từ tội phạm "thủ công" sang tội phạm "có tổ chức trên quy mô quốc tế". Các hoạt động tội phạm khác có liên quan đến chúng gồm có làm giấy tờ giả, mua bán ma túy, đánh bạc trái phép, trộm cướp...
Tại trụ sở OCRIEST, nữ sĩ quan chỉ huy Cécile L. khẳng định: "Đằng sau tội ác này là các nạn nhân gồm hàng ngàn người di cư sống trong điều kiện cơ cực. Chúng tôi tin chắc nạn buôn người di cư bất hợp pháp sẽ còn phát triển nhiều trong những năm tới". Chính từ thực tế quan sát hằng ngày nên sĩ quan chỉ huy Cécile L. mới lo ngại như thế.
Bọn tội phạm châu Phi đưa phụ nữ vùng Hạ Sahara đến Pháp hành nghề mại dâm trong khách sạn. Băng đảng người Trung Quốc lại sẵn sàng thanh toán để lưu thông tiền buôn ma túy và kinh doanh mại dâm giữa châu Á với châu Âu. 
Bọn buôn lậu người Kurd Iraq câu kết với các tài xế Ba Lan để đưa người Việt Nam sang Anh. Bọn làm giấy tờ giả "sản xuất" hàng đống giấy tờ mang tên giả hoặc tên người khác và chuyển giấy tờ từ Pháp sang Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý. Tất cả các khâu trong đường dây ngày càng hoạt động cơ động. Chúng không hề giữ trong người điện thoại di động hoặc thẻ SIM nào quá ba ngày.
Chỉ huy trưởng cảnh sát Julien Gentile chỉ đạo Đơn vị điều phối đấu tranh chống buôn người và bóc lột người di cư (UCOLTEM) nhận xét: "Dùng cụm từ "bọn đưa người" là cách nói tắt. Trên thực tế hoạt động này liên quan đến nhiều tổ chức phức tạp không chỉ đưa người di cư vượt biên bất hợp pháp, mà còn sản xuất và cung cấp giấy tờ giả, đồng thời bóc lột lao động người nhập cư bất hợp pháp".
Chúng là "đường dây tội phạm"
Ông Julien Gentile giải thích: "Cảnh sát đã lập danh mục nhiều loại đưa người. Đó có thể là tên thất nghiệp ở tỉnh Alpes-Maritimes đưa đường qua biên giới từ Pháp sang Ý bằng xe riêng để lấy 30-40 euro. Đó cũng có thể là đám dân quân vũ trang Libya thuê tàu chở hàng vượt Địa Trung Hải, hoặc các băng nhóm người Việt Nam thích đi đường hàng không".
Đây là lý do OCRIEST và cảnh sát biên giới Pháp thích dùng thuật ngữ "đường dây tội phạm" thay vì "bọn đưa người". Ngoài ra, cảnh sát Pháp cũng đã phác thảo "bản đồ chi tiết các hành vi phạm tội" của các đường dây đưa người ở Pháp. Bản đồ này đưa ra hai kết luận.
Một là, trong hành trình đưa người, tất cả những người có mục tiêu quá cảnh ở Pháp hoặc ở lại Pháp bất hợp pháp đều liên quan đến đường dây tội phạm nào đó. Hầu như quy tắc này không có ngoại lệ.
Hai là, các đường dây đưa người di cư chuyển dịch theo hướng từ nam sang bắc. Theo quan sát nhiều năm, các đường dây tạo ra yếu tố riêng để định hướng dòng chảy người di cư. Chúng khuyến khích người di cư ra đi bằng cách bảo đảm có các cấu trúc dọc hành trình giúp đi đến đích.
Chỉ huy trưởng cảnh sát Julien Gentile nhấn mạnh: "Cảnh sát tư pháp chúng tôi chống bọn buôn người, và những kẻ có thái độ bất cần bằng cách chấp nhận cho rủi ro xảy đến với người di cư bị chất đống trên xe tải như cỗ quan tài di động".

Cảnh sát Pháp đã phân tích thực tế và đưa ra định nghĩa về hoạt động đưa người là "các nhóm xuyên quốc gia có tổ chức, có phân cấp, hoạt động độc lập, giúp người di cư bất hợp pháp đi từ nước này sang nước khác hoặc lưu lại bất thường để lấy tiền công".

Hoàng Duy Long (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.