Cuộc luận tội Tổng thống D.Trump bước vào giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hạ viện Mỹ hôm 31-10 thông qua nghị quyết cho phép tiến hành các cuộc điều trần công khai liên quan đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, với 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống.
Ngay khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Tổng thống Donald Trump thông qua mạng xã hội Twitter khẳng định cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông là "cuộc săn lùng phù thủy lớn nhất lịch sử nước Mỹ". Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham nhấn mạnh ông Donald Trump "không làm gì sai trái", đồng thời gọi cuộc điều tra luận tội của phe Dân chủ là "không công bằng, vi hiến".
Theo USA Today, nghị quyết trên thiết lập quy tắc để Ủy ban Tình báo Hạ viện (HIC) và Ủy ban Tư pháp Hạ Viện (HJC) tiến hành các phiên điều trần công khai xoay quanh nghi vấn Tổng thống Donald Trump gây sức ép, buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra ông Joe Biden - đối thủ tiềm tàng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu trước cuộc bỏ phiếu hôm 31-10 tại Điện Capitol. Ảnh: REUTERS
"Nghị quyết này tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra - giai đoạn mà người dân Mỹ có cơ hội lắng nghe trực tiếp lời khai của nhân chứng" - ông Adam Schiff, Chủ tịch HIC, khẳng định.
Hiện vẫn chưa rõ Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành phiên điều trần mở đầu tiên vào thời điểm nào. Khi được hỏi về vấn đề này, Chủ tịch HJC, ông Jerry Nadler, từ chối bình luận. "Quá trình này phụ thuộc vào… tiến độ công việc ở HIC. Tôi không thể trả lời câu hỏi này" - ông Nadler nói.
Trong khi đó, theo Reuters, phiên điều trần mở đầu tiên có thể được tiến hành trong vài tuần tới. Luật sư của Tổng thống Donald Trump sẽ được phép tham gia quá trình tố tụng của HJC thông qua việc tiếp nhận bằng chứng, báo cáo, thẩm vấn nhân chứng, đệ trình thêm bằng chứng cũng như được mời để trình bày kết luận.
Tuần tới, Hạ viện đã lên kế hoạch tiến hành các phiên điều trần kín với một số nhân chứng cấp cao, trong đó có cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu họ có tham gia hay không. Luật sư của ông Bolton trước đó khẳng định thân chủ của ông không tình nguyện tham gia nhưng bị trát hầu tòa ép buộc.
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.