ASEAN gặp riêng Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước khi bắt đầu ADMM, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN có một cuộc gặp riêng với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và trực tiếp nêu ra những quan ngại đối với tự do hàng hải trên Biển Đông.
 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch (trái), bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN
Hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) chính thức khai mạc ngày 17-11 tại Bangkok, Thái Lan dưới sự chủ trì của đại tướng Prawit Wongsuwan, phó thủ tướng Thái Lan. Các nguồn tin của báo Bangkok Post tiết lộ nhiều vấn đề gai góc và nhạy cảm của khu vực đã được nêu trong ADMM ngày 17-11.

Tôi hi vọng các thành viên có thể hợp tác lẫn nhau và làm việc với các nước đối tác trên nguyên tắc lấy ASEAN làm trung tâm.

Đại tướng Prawit Wongsuwan (phó thủ tướng Thái Lan)
Trung Quốc cam kết "hợp tác"
Trao đổi với các phóng viên sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu xác nhận các bộ trưởng ASEAN đã thảo luận về vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp với ông Ngụy Phượng Hòa.
Ông Sabu cho biết bộ trưởng Trung Quốc đã cam kết "sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển". Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thứ hai, bộ trưởng Malaysia khẳng định hai bên đã đồng ý nhưng vẫn chưa chốt thời gian và địa điểm.
Cũng theo ông Sabu, trong phần phát biểu của mình, một số bộ trưởng quốc phòng ASEAN tiếp tục bày tỏ sự quan ngại về tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời ghi nhận những tiến triển gần đây trong tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (COC).
Trong phần phát biểu của mình, dẫn ví dụ về những căng thẳng trên Biển Đông vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng để Biển Đông thực sự thành vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là luật pháp quốc tế và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), phải được tôn trọng.
Ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thực thi và gìn giữ nghiêm túc luật pháp quốc tế là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực.
Việt Nam kêu gọi ASEAN đoàn kết nội khối
Phát biểu tại ADMM ngày 17-11, các bộ trưởng ASEAN đều khẳng định ASEAN cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác tại khu vực nhằm ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống đang nổi lên như vấn đề khủng bố, mặt trái của sự phát triển của công nghệ, an ninh mạng, sự trở về của các phần tử cực đoan...
Các bộ trưởng cũng trao đổi sâu sắc về các thách thức an ninh biển, trong đó có Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông đối với an ninh khu vực và trên thế giới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa các nước lớn tại Đông Nam Á đem lại cơ hội lẫn thách thức không nhỏ. Điều đó yêu cầu các nước ASEAN cần chủ động, tích cực thúc đẩy đoàn kết nội khối để phát huy được vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời mở rộng hợp tác với bên ngoài thông qua các cơ chế hợp tác quốc phòng, quân sự do ASEAN dẫn dắt.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng nhấn mạnh đến vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế, khẳng định đây là công cụ hữu hiệu điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Ông cảnh báo việc không tuân thủ luật pháp quốc tế, diễn giải hoặc chỉ áp dụng luật pháp quốc tế theo hướng có lợi cho mình sẽ chỉ gây ra sự nghi kỵ, mất lòng tin với nhau và thậm chí còn dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng, đối đầu.
Duy Linh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.