Vạ miệng chuyện sex, tỷ phú Mỹ mất trắng hợp đồng 600 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lỡ miệng so sánh chiến lược đầu tư với chiêu trò tán tỉnh phụ nữ để đưa lên giường, CEO hãng quản lý tài sản Fisher Investment mất hợp đồng 600 triệu USD với bang Michigan (Mỹ).
Theo Washington Post, mới đây chính quyền bang Michigan thông báo đã cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ với Fisher Investment vì “những bình luận không thể chấp nhận được” của CEO Ken Fisher. Trước đó, Fisher Investment quản lý 600 triệu USD tài sản của Hệ thống Hưu trí Michigan.
Trong một cuộc hội thảo hôm 8/10, ông Fisher, 68 tuổi, gây xôn xao khi so sánh chiến lược đầu tư của Fisher Investment với các chiêu trò dụ dỗ phụ nữ để đưa lên giường quan hệ tình dục. Ngoài ra, ông ta mô tả các tổ chức từ thiện là “đồi bại” và thậm chí còn nói những lời đùa thô tục về bộ phận sinh dục.
Ngay sau đó, ba CEO tham dự hội thảo lên tiếng chỉ trích ông Fisher. Ông Alex Chalekian - CEO hãng Lake Avenue Financial (California) - mô tả những lời bình luận của ông Fisher là “đáng ghê tởm”.
Tỷ phú Ken Fisher, người sở hữu khối tài sản 3,7 tỷ USD. Ảnh: Financial Times. 
Rachel Robasciotti, CEO quỹ quản lý tài sản Robasciotti & Philipson, bức xúc: “Với một người có quyền lực, khi công khai chia sẻ về quan điểm cá nhân, và quan điểm đó bao gồm thói coi thường phụ nữ, thì đó là sự vô trách nhiệm”.
Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Fisher tỏ ra ương ngạnh và nói rằng những người tham dự hội thảo hiểu lầm lời ông, rằng ông bị đối xử thiếu công bằng. Sau đó, khi làn sóng chỉ trích lan rộng, Fisher đã phải nói lời xin lỗi công khai.
Trước scandal, ông Fisher là một doanh nhân nổi tiếng và được kính trọng. Ông thành lập Fisher Investment năm 1979. Hiện công ty này quản lý khối tài sản 100 tỷ USD và đạt doanh thu 1 tỷ USD.
Cá nhân ông Fisher sở hữu khối tài sản 3,7 tỷ USD. Ông từng viết 11 cuốn sách về kinh doanh và tài chính, đồng thời thường xuyên viết xã luận về tài chính cho nhiều tờ báo Mỹ.
Trong thông báo, đại diện chính quyền Michigan khẳng định quyết định “nghỉ chơi” với Fisher Investment đạt được sự đồng thuận tuyệt đối ở Cục Đầu tư Michigan. Trước vụ bê bối của ông Fisher, Fisher Investment đã quản lý quỹ bang Michigan suốt 15 năm qua.
Minh Phụng (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.