Núi Bạch Đầu và những lần ông Kim mượn truyền thuyết để gửi thông điệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới chuyên gia nhận định chuyến thăm đỉnh núi Bạch Đầu tuần qua của ông Kim Jong Un nhằm củng cố niềm tin của người dân rằng nhà lãnh đạo đủ sức lèo lái vận mệnh dân tộc.
Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 17/10 dành trọn trang nhất để đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un cưỡi ngựa trắng thăm ngọn núi thiêng Bạch Đầu Sơn (Paektu). Tờ báo nhấn mạnh hình ảnh cho thấy "quyết tâm và sức mạnh ý chí không thể xoay chuyển" của ông Kim trong việc bảo vệ "phẩm giá và vận mệnh đất nước" trước sức ép từ bên ngoài. Ảnh: Reuters.
Giới chuyên gia nhận định hình ảnh chuyến thăm của ông Kim chủ yếu gửi thông điệp đến dư luận trong nước chứ không phải quốc tế, theo Reuters. Nhiều chi tiết trong chuyến thăm gắn liền với các truyền thuyết của người Triều Tiên và dòng họ Kim lãnh đạo đất nước suốt 3 thế hệ qua. Những hình ảnh được đăng tải không lâu sau khi đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều ở Stockholm kết thúc mà không có tiến triển. Ảnh: Reuters.
Bạch Đầu Sơn, ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động nằm ở biên giới Triều Tiên - Trung Quốc, được xem là đỉnh núi thiêng đối với người dân cả hai miền bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là cái nôi của bán đảo Triều Tiên thống nhất và độc lập. Riêng đối với người dân Triều Tiên, ngọn núi càng có ý nghĩa sâu sắc về mặt lịch sử vì được mô tả là nơi lãnh tụ Kim Nhật Thành lập căn cứ kháng chiến chống phát xít Nhật. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiều sử gia cho rằng ông Kim Jong Il được sinh tại Liên Xô, nhưng huyền sử về gia đình dòng họ Kim khẳng định cố lãnh đạo Triều Tiên, cha của ông Kim Jong Un, chào đời trên Bạch Đầu Sơn trong giai đoạn lãnh tụ Kim Nhật Thành và quân kháng chiến xây dựng căn cứ. Tờ Rodong Sinmun dẫn lời một "công dân" Triều Tiên nói hình ảnh ông Kim Jong Un cưỡi ngựa trên núi thiêng gợi nhớ đến hình ảnh "chiến binh du kích huyền thoại" Kim Nhật Thành. Ảnh: Reuters.
Có không ít truyền thuyết về cá nhân ông Kim Jong Un và gia đình dòng họ Kim, thậm chí từng được đăng tải trên các kênh truyền thông nhà nước. Theo Washington Post, truyền thông nước này từng mô tả ông Kim Jong Un có thể lái xe tải từ năm 3 tuổi và là một thủy thủ cừ khôi khi vừa lên 9. Trong ảnh, ông Kim Jong Un thị sát diễn tập hải quân Triều Tiên trên tàu ngầm vào tháng 6/2014. Ảnh: Reuters.
Năm 2017, trang Newsweek dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết ông Kim Jong Un và nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu được "thần dược". Loại thuốc được tổng hợp từ nhân sâm Triều Tiên và "các nguyên tố đất hiếm", chỉ cần tiêm 1 lần là có thể chữa được Aids, Ebola, nhiều loại ung thư, bệnh tim, suy nhược, cảm cúm, đảo ngược quá trình lão hóa và ngăn chặn "ảnh hưởng độc hại từ sử dụng máy tính". Ảnh: Reuters.
Trong chuyến thăm của ông Kim Jong Un lên núi Bạch Đầu vào tháng 12/2017, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tường thuật rằng ngay khi nhà lãnh đạo bước chân lên ngọn núi thiêng, tiết trời mùa đông bỗng ngưng bão tố. "Cảnh tượng hùng vĩ hân hoan đón chào chủ nhân đích thực quay trở lại", hãng thông tấn Triều Tiên mô tả thời tiết "đẹp chưa từng thấy" khi ông Kim đến được đỉnh núi. Ảnh: AFP.
Theo Guardian, truyền thông Triều Tiên còn có lần khẳng định ông Kim Jong Un cùng các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện được "hang kỳ lân" có mối liên hệ với vua Tongmyong (Đông Minh Vương) trong huyền thoại người Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh ông Kim Jong Un cưỡi ngựa trắng cũng mang hàm ý nhắc đến các thần mã trong nhiều truyền thuyết của dân tộc Triều Tiên như "thi mã" (ngựa có cánh) Chollima hay "thiên lý mã" Mallima có khả năng chạy nhanh như gió, vượt qua hàng nghìn dặm trong tích tắc. Những cái tên truyền thuyết này cũng gắn liền với các chiến lược phát triển mà Bình Nhưỡng từng đề ra. Ảnh: Reuters.
Nỗ lực khôi phục kinh tế Triều Tiên sau chiến tranh liên Triều 1950-1953 được đặt tên là kế hoạch Chollima. Trong khi đó, nỗ lực tập trung phát triển kinh tế quốc gia của ông Kim Jong Un đã được truyền thông Triều Tiên liên hệ với hình ảnh "tốc độ của Mallima". Tờ Rodong Sinmun vừa qua kêu gọi người dân đồng lòng hướng đến tương lai thắng lợi "với tốc độ như ngựa thần trên đỉnh núi Bạch Đầu". Ảnh: Reuters.
"Triều Tiên dường như cũng muốn gửi thông điệp đến Mỹ, cảnh báo những lệnh cấm vận sẽ không hiệu quả. Nhưng về dài hạn, họ vẫn muốn đạt được phát triển kinh tế một cách cân bằng", Yang Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nhận định. Ảnh: Reuters.
Tinh Minh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.