Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thoả thuận ngừng bắn 120 giờ ở Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 17-10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố đã đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ về một lệnh ngừng bắn tại miền đông bắc Syria có hiệu lực trong vòng 120 giờ để lực lượng người Kurd rút lui.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS
Ông Pence xác nhận tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc hội đàm ở phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan: "Hôm nay, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria".
Phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó, khăng khăng rằng thỏa thuận không phải là ngừng bắn thật sự mà chỉ là "ngừng" các hoạt động trong khu vực để đảm bảo các điều kiện cho việc rút quân của lực lượng người Kurd.
Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh của Ankara đồng ý tạm ngừng chiến dịch quân sự "Mùa xuân hòa bình" nhằm vào các lực lượng người Kurd tại đông bắc Syria vốn được Mỹ hậu thuẫn.
Đổi lại, lực lượng người Kurd như Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cũng đồng ý lui quân (trong thời gian 120 giờ nói trên) và ngừng bắn. 
Ông Pence xác nhận: "Chúng tôi đang phối hợp với các thành viên YPG để thực hiện rút quân một cách trật tự ra khỏi khu vực 'an toàn sâu', cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 32km. Chúng tôi sẽ cùng nhau mang hòa bình và an ninh tới cho khu vực này".
Một tay súng người Syria thuộc lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ ở thị trấn biên giới Tal Abyad, Syria, ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS
Ngay khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, Mỹ sẽ không áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt nào với Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ rút lại tất cả các đòn trừng phạt kinh tế.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên bình luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ "đã đạt được chính xác cái họ cần": đó là Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và thiết lập một vùng an toàn ở biên giới phía Nam, không có các tay súng YPG.
Theo thỏa thuận ngừng bắn, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tướng Mazloum Abdi, chỉ huy lực lượng SDF, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Ronahi TV khẳng định SDF đã sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đạt được thỏa thuận này.
Ca ngợi về thỏa thuận ngừng bắn trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Cảm ơn Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Mạng sống của hàng triệu người sẽ được cứu sống". Ông Trump cũng hi vọng việc ngừng bắn cuối cùng sẽ kéo dài hơn 5 ngày.
Hồng Vân (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.