Mỹ sẽ ký 'hiệp ước tiền tệ' với Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thỏa thuận mới sẽ giúp ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ - công cụ mà Bắc Kinh sử dụng để đối phó với các mức thuế mới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng ký kết thỏa thuận tiền tệ đã đàm phán trước đây với Trung Quốc. Washington dự tính rằng đây sẽ là “giai đoạn đầu tiên” trong thỏa thuận thương mại chung cuối cùng với Trung Quốc. Thông tin này được tờ Bloomberg, trích dẫn các nguồn tin, cho biết.
Ấn phẩm của Mỹ nói rõ rằng, vào tháng 2/2019, các bên từng đi đến nhất trí về việc ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ - loại tiền tệ mà Trung Quốc đã cố tình làm suy yếu để đối phó với các mức thuế mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khi đó lại không hề tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, cho dù ông đã gọi đây là thỏa thuận “mạnh nhất” trong lịch sử. Không may là, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau đó đổ vỡ - Bloomberg giải thích.
Mỹ sẽ ký ‘hiệp ước tiền tệ’ với Trung Quốc? (Ảnh: Bloomberg)
Các chuyên gia dự báo rằng sau khi ký kết thỏa thuận về tiền tệ, các bên sẽ có thể chuyển sang đàm phán về các vấn đề quan trọng khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ép buộc.
Các thông tin tiết lộ về kế hoạch của chính quyền Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã có mặt tại Washington, nơi họ sẽ nối lại đàm phán với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và ông Mnuchin. Đây là cuộc gặp gỡ cá nhân đầu tiên của các quan chức cấp cao hai nước kể từ tháng 7/2019.
Bên cạnh đó, Bloomberg cũng chú ý đến tuyên bố của ông Lighthizer hồi tháng 2. Theo đó, “hiệp ước tiền tệ” sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận chung cuối cùng: “Không thể có thỏa thuận riêng về bất cứ điều gì cho đến khi đạt được thỏa thuận chung về mọi thứ. Nhưng thực tế là chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho vấn đề tiền tệ, và nó sẽ được thực hiện”.
Ngày 1/10 đáng lẽ là ngày mức thuế mới mà Mỹ áp lên số hàng hóa Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD (nâng từ 25% lên 30%) chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận dời ngày tăng thuế đến 15/10 theo yêu cầu của ông Lưu Hạc và cũng vì lý do - ngày 1/10 là ngày Quốc khánh Trung Quốc.
Văn Đức ( VTC News/Nguồn: Bloomberg)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.