Hai cựu quan chức Mỹ sẽ làm chứng luận tội ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu đặc phái viên Kurt Volker và cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch sẽ ra làm chứng trước Hạ viện trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, theo đài NBC.
Trước đó, ngày 27-9, cựu đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Kurt Volker đã bất ngờ từ chức sau khi có tên trong danh sách tố cáo của "người tố giác bí mật" và bị nói rằng đã yêu cầu luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, bàn bạc với quan chức Ukraine về những vấn đề liên quan đến gia đình cựu Phó Tổng thống Joe Biden.
Theo đó, vị cựu đặc phái viên này sẽ ra làm chứng trước Hạ viện Mỹ vào ngày 3-10 tới.
NBC nói rằng việc ông Volker từ chức có thể giúp ông được “tự do” nhiều hơn khi trình bày trước Hạ viện. 
Cựu đặc phái viên Kurt Volker và cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch (phải) sẽ ra làm chứng tại cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Cùng với ông Volker, Cựu đại sứ Mỹ tại Ukriane Marie Yovanovitch - người bị cách chức hồi tháng 5, cũng sẽ tham gia cuộc làm chứng trước các ủy ban của Hạ viện vào ngày 11-10.
Cựu đại sứ Yovanovitch - người chỉ trích công tố viên Ukraine vì đã quá mềm mỏng trước điều tra tham nhũng, đã bất ngờ từ chức hồi tháng 5. Công tố viên bị bà Yovanovitch chỉ trích, ông Yuriy Lutsenko đã báo cáo với ông Giuliani rằng gia đình nhà Biden có một vài hành động sai trái khi còn đương chức.
Tổng thống Trump vô cùng giận dữ khi biết được tin ông Lutsenko sau đó bị cách chức. "Tôi nghe nói công tố viên bị đối xử rất tệ và anh ta là một công tố viên rất công bằng”, bản ghi âm cuộc gọi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết.
Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng
Cũng trong ngày 1-10, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã gửi một bức thư gửi tới đảng Dân chủ ở Hạ viện nhằm gây sức ép yêu cầu rút lại thẩm vấn đối với cựu quan chức và nhân viên hiện tại của Bộ Ngoại giao, trong đó có bà Yovanovitch và ông Volker.
"Tôi quan ngại đến các khía cạnh của trong yêu cầu của Hạ viện, chỉ có thể hiểu là một nỗ lực đe dọa, bắt nạt và đối xử không đúng mực với các chuyên gia xuất sắc của Bộ Ngoại giao", ông Pompeo viết.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Hạ viện rút lại thẩm vấn đối với các cựu quan chức và nhân viên hiện tại của Bộ Ngoại giao. Ảnh: REUTERS
Ông Pompeo còn nhấn mạnh với Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Eliot Engel rằng: “Các quan chức trên sẽ không tham dự bất kỳ cuộc phỏng vấn hay làm chứng nào mà không có cố vấn điều hành để kiểm soát việc tiết lộ thông tin bí mật”.
Ngoại trưởng Pompeo khẳng định sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để ngăn chặn và vạch trần mọi nỗ lực nhằm đe dọa các chuyên gia tận tụy tại Bộ Ngoại giao.
Trong khi đó, ông Engel và hai chủ tịch ủy ban khác thuộc phe Dân chủ đã đưa ra một tuyên bố cáo buộc ông Pompeo đã “làm cản trở” cuộc điều tra luận tội. Ông Pompeo cũng bị gọi là “nhân chứng sống" của trong cuộc điều tra vì ông có nghe thấy cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Zelenskiy hồi tháng 7, theo hãng tin Reuters.
"Ông nên chấm dứt việc dọa dẫm việc làm chứng của các cựu quan chức, mà thay vào đó nên tự bảo vệ mình và Tổng thống", ông Engel nói.
Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bất kỳ bình luận nào về sự việc trên.
Nguyên Văn (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.