Đàm phán Mỹ-Triều đổ vỡ, Bình Nhưỡng đưa lời cảnh báo sắc lạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Triều Tiên cảnh báo nếu Washington không đề xuất một giải pháp thực tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa vào cuối năm nay, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục đàm phán.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo nếu Washington không từ bỏ "chính sách thù địch", không đề xuất một giải pháp thực tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa vào cuối năm nay, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục các cuộc đàm phán.
"Chúng tôi nói rõ nếu Mỹ tiếp tục kịch bản cũ, không có cách tiếp cận mới thì đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi đã xác định rõ cách giải quyết vấn đề rằng số phận đối thoại Washington - Bình Nhưỡng phụ thuộc vào thái độ của Mỹ và hạn chót là cuối năm nay”, hãng thông tấn KCNA cho biết.
Triều Tiên và Mỹ đã đưa ra tuyên bố khác nhau về kết quả đàm phán hôm 5/10. Bình Nhưỡng cho rằng đàm phán đã thất bại vì Mỹ không đưa ra được cách tiếp cận mới. Trong khi đó Washington cho rằng, các cuộc đàm phán là tích cực, Mỹ đưa ra một số sáng kiến ​​mới có thể giúp đạt được tiến triển cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
 
Bình Nhưỡng cảnh báo cuối năm nay là hạn chót cho đàm phán Mỹ-Triều (Ảnh: Reuters). 
"Mỹ đang đánh lừa dư luận, khăng khăng rằng họ đã có một cuộc thảo luận tuyệt vời với Triều Tiên... Các cuộc đàm phán gần đây khiến chúng tôi hoài nghi về mục đích thực sự của Mỹ trong việc cải thiện quan hệ Mỹ-Triều, và điều này cũng khiến chúng tôi nghĩ đến khả năng Mỹ lạm dụng quan hệ song phương để thỏa mãn các lợi ích của họ”, Ngoại trưởng Triều Tiên nói.
Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên và Mỹ có các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân của Bình Nhưỡng, diễn ra tại Thụy Điển. Đây là vòng đàm phán đầu tiên kể từ hội nghị thượng đỉnh cấp cao tại Hà Nội vào tháng 2 năm nay. Dẫn đầu phái đoàn đàm phán Triều Tiên là ông Kim Myong Gil, còn trưởng đoàn đàm phán của Mỹ là Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Triều Tiên đã rời khỏi địa điểm họp trước khi cuộc đàm phán kết thúc, sau đó ông Kim Myong Gil tuyên bố các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên đã thất bại. Theo trích dẫn của Yonhap, các nhà ngoại giao nói rằng Mỹ đã ra về tay không.
Các cuộc đàm phán được cho là tập trung vào việc đạt được tiến bộ trong thực hiện các nội dung mà hai bên đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đầu tiên ở Singapore tháng 6/2018. Thỏa thuận bao gồm một loạt các nghĩa vụ nhằm thiết lập quan hệ song phương mới và nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên. 
Kông Anh (VTC News/Nguồn: Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.