Tàu sân bay Anh tới Biển Đông, Trung Quốc vội nhận vơ "chủ quyền"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc cảnh báo việc Anh triển khai tàu HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông có thể được xem như là một ‘hành động thù địch’. Thậm chí lãnh đạo Trung Quốc còn ngang ngược cho rằng tàu sân bay Anh quốc vi phạm chủ quyền trên Biển Đông.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ được triển khai tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: Gareth Fuller /Pa Wire
Anh "ngứa mắt" vì hành động của Trung Quốc
Vốn là cường quốc hải quân số 1 thế giới, Anh quốc tỏ ra quan ngại trước các hành động đe dọa, khiêu khích của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trên Biển Đông.
Theo tờ Telegraph, Chính phủ Anh rất muốn khẳng định quyền tự do hàng hải qua các vùng biển quốc tế, cùng với các đồng minh Mỹ và Úc, thẳng thắn chỉ trích một Trung Quốc ngày càng hiếu chiến.
Theo kế hoạch, ​​các máy bay tàng hình F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tham gia hoạt động cùng tàu sân bay siêu khủng 65.000 tấn.
Phát biểu tại Luân Đôn tuần trước, Thiếu tướng Su Guanghui – Tùy viên quân sự của Trung Quốc tại Anh, lớn tiếng rằng nếu Mỹ và Anh cùng thực hiện một hoạt động mang tính thách thức hoặc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đó sẽ là hành động thù địch. Tuy nhiên, trên thực tế Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và một số quốc gia khác.
Vào năm ngoái Trung Quốc cũng nổi giận khi Tàu đổ bộ HMS Albion (L14) của Hải quân Hoàng gia Anh, đi qua Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã lên coi đây là hành động khiêu khích này trong khu vực đang tranh chấp.
Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng Anh Quốc khẳng định tàu HMS Albion luôn ở trong vùng biển quốc tế.
Các chuyên gia lúc bấy giờ, cho rằng sự xuất hiện của tàu HMS Albion là nhằm khẳng định Anh không công nhận những tuyên bố chủ quyền phi lý mà Trung Quốc áp đặt quanh quần đảo Hoàng Sa.
Được biết, tàu đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh đã từng thực hiện chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3-6/9/2018, trong khuôn khổ các hoạt động của tàu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chuyến thăm của tàu HMS Albion nhằm hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (11/9/1973) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng.
Tàu đổ bộ HMS Albion. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh
Trung Quốc nhận vơ chủ quyền
Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với giới hạn 12 dặm xung quanh các hòn đảo – và tương tự với các đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) không có người ở 200 dặm về phía nam - không được quốc tế công nhận và Việt Nam cương quyết phản đối.
Liu Xiaoming, Đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh khẳng định nước này “không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ, bành trướng lãnh thổ hay một phạm vi ảnh hưởng.” Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế và phát biểu của nhiều lãnh đạo thế giới, hành động của Trung Quốc đang đi ngược với lời nói.
“Biển Đông là một đại dương rộng lớn ... chúng tôi không phản đối việc tàu bè các quốc gia đi qua khu vực đó, tuy nhiên chúng không được đi vào lãnh hải Trung Quốc trong phạm vi 12 hải lý,” Đại sứ Trung Quốc ngang ngược tuyên bố, trong khi trên thực tế lại hoàn toàn khác.
Tờ Telegraph cũng chỉ ra, trong những năm gần đây Trung Quốc đã bị cáo buộc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông để mở rộng phạm vi quân sự, vi phạm luật pháp quốc tế.
Đáp lại, ông Liu Xiaoming nhấn mạnh, “dù tình hình quốc tế hiện tại có thể không hoàn hảo ... chúng ta cũng không thể loại bỏ, bắt đầu lại từ đầu hoặc chỉ chọn những gì mình muốn.”
Đồng thời ông này cho rằng sự việc liên quan đến con tàu HMS Albion đã tạo ra nhiều vấn đề trong quan hệ Trung Quốc-Anh, cho rằng Vương quốc Anh đã hành động thay mặt cho một cường quốc nước ngoài, được cho là Mỹ. “Đó là hành động phô trương sức mạnh,” ông nhấn mạnh. “Vương quốc Anh không nên làm công việc bẩn thỉu này cho người khác.”
Tờ Telegraph cũng trích lời của phát ngôn viên Chính phủ Anh Quốc đáp lại, Vương quốc Anh có lợi ích lâu dài trong khu vực và cam kết duy trì an ninh khu vực. Sự hiện diện của hải quân quốc tế ở Biển Đông là bình thường và Hải quân Hoàng gia cũng không ngoại lệ.
“Chúng tôi vẫn cam kết khẳng định quyền tự do hàng hải trên biển và trên không theo quy định của luật pháp quốc tế.”
Mai Anh (Thời Đại/theo Telegraph)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.