Sau loạt động thái tích cực, Mỹ-Trung lại căng thẳng vì vấn đề Hong Kong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, dự luật ủng hộ Hong Kong của Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ kích động các lực lượng bạo lực và cực đoan ở Hong Kong, cũng như gây bất ổn định khu vực, điều sẽ gây tổn hại tới các lợi ích của Trung Quốc cũng như của Mỹ.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Tuyên bố của ông Cảnh được đưa ra ngay sau khi Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019 được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua trong cuộc bỏ phiếu hôm 25/9. Dự luật cũng được thượng nghị sĩ Marco Rubio trình ra Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và cũng được thông qua ngay sau đó.
Dự luật được đưa ra nhằm ủng hộ các quyền tự do dân chủ ở Hong Kong bằng cách gây áp lực với nhà chức trách Trung Quốc. Sau khi được hai ủy ban thông qua, dự luật sẽ được bỏ phiếu tại lưỡng viện trong thời gian tới.
Dự luật này nhằm sửa đổi Đạo luật Chính sách Mỹ - Hong Kong năm 1992, trong đó duy trì tình trạng thương mại đặc biệt của Hong Kong sau khi Anh trao trả thành phố này cho Trung Quốc năm 1997. Dự luật mới có bước tiến xa hơn khi có thể yêu cầu Mỹ trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị coi là "phá hoại các quyền tự do cơ bản ở Hong Kong".
Phát biểu trong buổi họp báo hôm nay (26/9), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng việc thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019 là hành động can thiệp trắng trợn các vẫn đề nội bộ của Trung Quốc.
Theo ông Cảnh, dự luật đã phớt lờ sự thật, đổi trắng thay đen và chống đỡ cho các thế lực bạo lực-cực đoan ở Đặc khu Hành chính Hong Kong của nước này. Người phát ngôn này nhấn mạnh dự luật đã vạch trần những ý định hắc ám của một số người ở Mỹ nhằm gây bất ổn Hong Kong và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.
Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng các cuộc biểu tình ở Hong Kong, ban đầu nhằm phản đối dự luật dẫn độ, đã bị biến tướng với sự kích động của các thế lực bên ngoài. Theo ông, các cuộc biểu tình đã "vượt ra khỏi phạm trù tụ tập tuần hành thông thường, chà đạp lên giới hạn đạo đức, phá vỡ giới hạn pháp trị, thách thức nguyên tắc Một quốc gia, hai chế độ".
Theo ông Cảnh, việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nói trên sẽ gây tổn hại lợi ích của cả hai nước, bao gồm hơn 80.000 người Mỹ và hơn 1.300 doanh nghiệp Mỹ cùng số vốn đầu tư lớn của Mỹ tại Hong Kong.
Do đó, Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức chấm dứt việc thúc đẩy dự luật, chấm dứt hành động can thiệp vào các vấn đề tại Hong Kong và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc để tránh gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố bất kỳ bước đi nào của Washington nhằm làm suy yếu các lợi ích của Trung Quốc sẽ hứng chịu cú phản đòn mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh.
Mỹ và Trung Quốc thời gian gần đây liên tiếp có những động thái "làm hòa" nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng thương mại leo thang trong hơn 1 năm trở lại đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chấp thuận hoãn tăng thuế với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc trong hai tuần theo yêu cầu của Bắc Kinh. Ông Trump cho biết quyết định được đưa ra sau khi Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đề nghị và căn cứ trên thực tế Trung Quốc sắp tổ chức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.
Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 13/9 đã đưa một số mặt hàng nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương và thịt lợn, ra khỏi danh sách hàng hóa bị nước này đánh thuế bổ sung đồng thời miễn áp mức thuế mới đối với 16 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 17/9.
Ở động thái liên quan mới nhất, ngay sau khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung cấp thứ trưởng kết thúc, các nhà nhập khẩu Trung Quốc ngày 23/9 đã quyết định mua 10 lô đậu nành của Mỹ (khoảng 600.000 tấn).
Chu La (VNF/Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.