Philippines để Trung Quốc xây hạ tầng viễn thông quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Văn phòng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua lên tiếng gạt bỏ lo ngại về rủi ro an ninh khi cho phép một công ty viễn thông liên quan đến Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trong các căn cứ quân sự.
 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP



Các lực lượng vũ trang Philippines tuần trước ký biên bản ghi nhớ với Dito Telecommunity Corp, một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mới của nước này, để xây dựng và quản lý tháp thông tin liên lạc và những hạ tầng khác trong các doanh trại và cơ sở quân sự. Biên bản ghi nhớ được ký vào thời điểm ông Duterte đang đối mặt nhiều chỉ trích từ các đối thủ chính trị và báo chí Philippines về việc xích lại gần Trung Quốc, bao gồm các dự án khai thác năng lượng chung trên khu vực tranh chấp ở biển Đông.

Tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom là cổ đông nước ngoài chính của Dito. Còn người điều hành Dito là Dennis Uy - người tài trợ cho nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông Duterte năm 2016.

“Chúng tôi tin rằng sẽ không xảy ra vấn đề vi phạm an ninh vì các biện pháp bảo đảm sẽ được áp dụng theo đúng thủ tục an ninh”, Reuters dẫn lời ông Martin Andanar, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí tổng thống của ông Duterte, nói trong tuyên bố báo chí đưa ra hôm qua.

Ông Andanar nói rằng “những bận tâm, sợ hãi chủ yếu do hoang tưởng”, và thỏa thuận giữa quân đội với Dito đã được các chuyên gia công nghệ thông tin của chính phủ kiểm tra kỹ lưỡng.
Tranh cãi xung quanh thỏa thuận gia tăng trong mấy ngày qua khi có tin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana không được thông báo trước về thỏa thuận và ông tuyên bố sẽ điều tra.

“Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy các chi tiết kỹ thuật chính xác xung quanh thỏa thuận trước khi nói bản chất nó thế nào. Nhưng thực tế là China Telecom vừa là cổ đông chính vừa là bên cung cấp công nghệ chính cũng đủ khiến nhiều người nhíu mày”, AP dẫn lời ông Richard Javad Heydarian, nhà phân tích chính trị người Philippines đang nghiên cứu tại ĐH Chengchi, Đài Loan.


Từ khi lên nắm quyền cách đây 3 năm, ông Duterte thực hiện chính sách “xoay trục” từ đồng minh Mỹ lâu năm sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Manila và Washington vẫn có một hiệp ước phòng thủ tương hỗ để tiến hành các chiến dịch tập trận chung, hợp tác trong những lĩnh vực như chống khủng bố. Mỹ đã giúp Philippines phá cuộc bao vây của lực lượng phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi, miền nam đất nước, vào năm 2017.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong năm nay cảnh báo những rủi ro mà 2 hãng viễn thông Philippines PLDT và Globe Telecom phải đối mặt khi sử dụng công nghệ của hãng viễn thông Trung Quốc Huawei để phát triển mạng 5G. Ông Pompeo nói rằng việc này có thể ảnh hưởng đến an ninh của Philippines cũng như tác động đến quan hệ đồng minh của nước này với Mỹ.

Đối với người Philippines, việc Tổng thống Duterte ngả về Trung Quốc là một trong những điểm yếu của ông. Tuần trước, ông Duterte bị các đối thủ chỉ trích sau khi nói rằng ông sẵn sàng gác phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra năm 2016 để theo đuổi các dự án khai thác dầu khí chung với Trung Quốc trên biển Đông.

Phó Tổng thống Leni Robredo nói rằng, người dân Philippines đang lo ông Duterte sẽ “bán đứt” lợi ích biển cho Bắc Kinh, và thúc giục tổng thống phải có quan điểm cứng rắn để bảo vệ lợi ích của Philippines trên biển Đông.

Bình Giang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.