Nợ 3 tỷ USD, Maldives lo bị sa lầy trong "bẫy nợ" của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quốc gia sở hữu chuỗi đảo ấn tượng nằm trên Ấn Độ Dương này đã bị cuốn vào cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, khi nhận những khoản vốn đầu tư trị giá 3 tỷ USD từ Trung Quốc theo Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Shahid và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
“Người Maldives không bị sa lầy trong bẫy nợ của Trung Quốc”, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói với Bộ trưởng Ngoại giao Maldives, trong bối cảnh chính phủ nước này lo ngại về khoản nợ với Bắc Kinh lên tới 3 tỷ USD.
Quốc gia sở hữu chuỗi đảo ấn tượng nằm trên Ấn Độ Dương này đã bị cuốn vào cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, khi nhận những khoản vốn đầu tư trị giá hàng tỷ đô la từ Trung Quốc theo Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Đảng Dân chủ Maldives, đã giành được chiến thằng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Tư, đã thể hiện sự lo ngại rằng các khoản nợ với Trung Quốc (lên tới 3 tỷ USD) có nguy cơ nhấn chìm nền kinh tế nước này.
Gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Maldives, Abdulla Shahid tại Bắc Kinh, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Wang Yi cho biết: “Hợp tác giữa Trung Quốc với Maldives sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của chính phủ”.
“Hợp tác giữa Trung Quốc với Maldives nhằm mục đích thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân Maldives, không có ý định chính trị và không tìm kiếm lợi ích địa chính trị”, ông Wang nói.
Theo ông Wang: “Trung Quốc cung cấp những gì có thể giúp Maldives phát triển mà không gắn liền với các điều kiện tiên quyết về chính trị và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này”.
Ông còn nói thêm “Hoàn toàn không có cơ sở để nói rằng Maldives bị sa lầy trong một bẫy nợ của Trung Quốc”
Tuyên bố của Trung Quốc nhắm vào lời của Bộ trưởng Ngoại giao Maldives, Abdulla Shahid khi ông này nói rằng không có quốc gia nào trên thế giới hào phóng giúp đỡ Maldives, nhằm vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp một số lượng lớn viện trợ và cho vay.
“Về vấn đề này, hoàn toàn không có cái gọi là bẫy nợ”, bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích, chủ yếu từ các nước phương Tây, rằng họ đang thao túng những người nghèo, các quốc gia đang phát triển với khoản nợ không bền vững, và đang tìm cách sử dụng điều này để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị.
Trung Quốc cho biết, các khoản vay của họ rất được hoan nghênh và rất cần thiết, và chỉ ra rằng họ cung cấp cho các nước nghèo các khoản vay mà không có điều kiện tiên quyết về chính trị và cung cấp tiền cho những quốc gia mà các nhà tài trợ phương Tây bỏ qua.
Thùy Dung (Dân trí/Theo Scmp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.