'Mỹ - Trung chia đôi thế giới là một nguy cơ có thật'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres vẽ ra bức tranh thế giới ảm đạm, chia rẽ và bất ổn, và kêu gọi bảo vệ các trật sự, thể chế chung cho toàn cầu.
Trong viễn cảnh đáng sợ mà ông Guterres đưa ra, Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt về mọi mặt, với Internet riêng, đồng tiền, các quy tắc thương mại, tài chính riêng, và các toan tính quân sự và địa chính trị không có lợi cho thế giới.
Nguy cơ “có thể chưa lớn, nhưng có thật”, ông nói.
“Chúng ta phải làm tất cả để tránh rạn nứt, bảo toàn các trật tự phổ quát như nền kinh tế toàn cầu và sự thượng tôn luật pháp quốc tế, cũng như một thế giới đa cực với các thể chế đa phương vững mạnh”, ông Guterres nói với các nguyên thủ từ 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc.
Ông vẽ ra bức tranh ảm đạm về một thế giới đầy chia rẽ, nhiều vấn đề, với cuộc khủng hoảng khí hậu, “nguy cơ xung đột ở Vùng Vịnh”, chủ nghĩa khủng bố lan rộng, chủ nghĩa dân túy, và cách biệt giàu nghèo “đang bùng nổ”.
 
Ông Guterres phát biểu trước các nguyên thủ và đại diện từ 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP.
“Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn”, tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.
“Rất nhiều người lo sợ bị giẫm đạp, trói buộc, tụt lại phía sau. Máy móc lấy mất công việc của họ. Những kẻ buôn người lấy mất nhân phẩm. Những tên độc tài lấy mất quyền của họ. Các nhóm nổi dậy lấy đi mạng sống. Nhiên liệu hóa thạch lấy mất tương lai”.
“Biến đổi khí hậu giờ đây thật ra là ‘khủng hoảng khí hậu’, và ‘sự ấm lên toàn cầu’ phải được gọi là ‘sự nóng lên toàn cầu’ thì chính xác hơn”, ông nói.
Trong bài phát biểu sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chủ nghĩa đặt nước Mỹ trên hết của mình.
“Tương lai không thuộc về những người có tư tưởng toàn cầu hóa”, ông nói. “Tương lai thuộc về những người yêu nước”.
“Tình yêu với mỗi đất nước làm thế giới tốt đẹp hơn với tất cả quốc gia”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không nghĩ vậy. Ông nói không thể giải quyết các vấn đề của thế giới bằng cách quay vào trong.
Yêu nước thực sự là sự kết hợp giữa “tình yêu đất nước mình” và chủ nghĩa đa phương “dựa vào hợp tác thật sự, cố gắng tạo ra kết quả cụ thể”, theo tổng thống Pháp.
Năm nay, phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, sẽ diễn ra cho đến ngày 30/9, có sự góp mặt của nguyên thủ 136/193 nước thành viên. Tỷ lệ tham gia cao này phản ánh quan ngại toàn cầu về biến đổi khí hậu về các thách thức hòa bình, an ninh, theo AP.
Các nước còn lại sẽ được đại diện bởi các bộ trưởng hay các cấp phó của các lãnh đạo.
 
Năm nay, tỷ lệ tham gia cao của các nguyên thủ phản ánh quan ngại toàn cầu về biến đổi khí hậu về các thách thức hòa bình, an ninh, theo AP. Ảnh: AP.
Trọng Thuấn (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.