Liệu Mỹ có đòi được nợ của Trung Quốc từ thời nhà Thanh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ đang xem xét thu hồi khoản nợ từ Trung Quốc một trăm năm trước. Như Bloomberg đã đưa tin trước đó, Quỹ trái phiếu Mỹ ( American Bondholders Foundation ) đã đưa ra một đề xuất như vậy. Đại diện của Tổ chức tuyên bố rằng nhiều người Mỹ vẫn nắm trong tay trái phiếu cổ của Trung Quốc.
 
Theo tính toán của một trong những người sáng lập Tổ chức, tổng số tiền thanh toán cho những cổ phiếu này, có tính đến lạm phát, lãi suất và bồi thường, sẽ vượt quá một nghìn tỷ đô la. Người ta tin rằng trong lịch sử, thị trường trái phiếu nước ngoài Trung Quốc bắt đầu phát triển từ năm 1911, khi trái phiếu của cái gọi là Hughuan Loan được phát hành. Vào thời điểm đó, Anh, Pháp, Đức và Mỹ đã chuyển 6 triệu bảng cho Trung Quốc để xây dựng tuyến đường sắt Quảng Châu-Vũ Hán và Vũ Hán-Tứ Xuyên.
Sau cuộc cách mạng Tân Hợi, Chính phủ Cộng hòa Trung Quốc cũng liên tục thu hút các khoản vay bên ngoài để phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng, phát hành trái phiếu. Đặc biệt đáng chú ý là vấn đề vào năm 1913 trái phiếu được hỗ trợ bằng vàng đáo hạn vào năm 1960. Sau khi thành lập CHND Trung Hoa vào năm 1949, chính quyền mới của Trung Quốc từ chối nghĩa vụ nợ của các chính phủ trước đó. Do đó, những người nắm giữ trái phiếu Trung Quốc trên khắp thế giới rơi vào tình trạng sở hữu những khoản chứng khoán thanh khoản kém. Theo ước tính của Tổ chức nắm giữ trái phiếu Mỹ, có khoảng 5.000 người Mỹ nắm giữ chứng khoán Trung Quốc được phát hành trước năm 1949. Việc nhà nước không công nhận các khoản nợ của các chế độ trước đó là không đáng ngạc nhiên.
Chẳng hạn, năm 1918, Vladimir Lenin đã ký Nghị định về việc hủy bỏ tất cả các khoản vay nội bộ và bên ngoài của nhà nước do chính phủ Sa hoàng và Chính phủ lâm thời Nga thực hiện. Tuy nhiên, Lenin sẵn sàng trả các khoản nợ cũ như một cử chỉ thiện chí nếu các quốc gia khác công nhận quyền lực của Liên Xô. Họ đã không làm điều này, do đó các khoản nợ của Nga hoàng vẫn không được trả.  Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của Liên Xô. Hơn nữa, thậm chí hoàn toàn về mặt pháp lý Liên bang Nga không phải là người kế thừa của nước Nga Sa hoàng.
Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Pháp theo định kỳ vẫn yêu cầu chính quyền Nga hiện tại trả hết nợ hoàng gia. Nhân tiện chúng tôi nhắc lại, như một cử chỉ thiện chí, Liên bang Nga cuối cùng đã ký kết một thỏa thuận với Pháp vào năm 1997, cam kết trả 400 triệu đô la cho các nhà đầu tư Pháp. Tuy nhiên, người Pháp vẫn không hài lòng, họ cho rằng Nga hoàng đã nợ họ 15 tỷ franc, tương đương với 50 tỷ euro ngày nay. Trung Quốc đang ở trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, trên thực tế, quan điểm của Tổ chức trái phiếu Mỹ là không thể hợp pháp.
Ngay cả khi Trung Quốc Cộng hòa từ chối công nhận các khoản nợ của triều đại nhà Thanh, tại sao Trung Quốc phải làm điều này, giám đốc Viện nghiên cứu tài chính Đại học Trùng Dương Trung Quốc Jia Jinjing tỏ thái độ ngạc nhiên trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. "Tôi chắc chắn rằng: Trung Quốc, tất nhiên, sẽ không công nhận các khoản nợ này. Đó chỉ là một trò đùa, Mỹ đang tạo ra một trò hề. Trước hết, những trái phiếu này là di tích lịch sử. Và có nghi ngờ liệu đây có phải là trái phiếu do triều đình nhà Thanh phát hành hay không. Ngoài ra, Trung Quốc Cộng hòa đã tuyên bố trước đó rằng họ sẽ không công nhận các khoản nợ này. Vậy tại sao Trung Quốc phải công nhận chúng! Tôi nghĩ rằng ở đây Trung Quốc không nên phản ứng theo bất kỳ cách nào, chính Mỹ hiểu được sự vô lý của những tuyên bố này, tất cả các cơ quan truyền thông hàng đầu của Mỹ đều đưa tin tức này với một sự hài hước".
Các khoản nợ cũ không phải lúc nào cũng được trả ngay cả khi đất nước không bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng và sự thay đổi của các chế độ cầm quyền. Ví dụ, nợ công của Anh trong thời thuộc địa thực sự trở thành không thể thu hồi được, bởi vì nó được Công ty South Sea mua, sau đó, hóa ra, đó là một trong những kim tự tháp tài chính lớn nhất trong lịch sử. Chính quyền Anh vẫn không ngừng trả từng khoản nợ hình thành do “bong bóng đó” vào năm 1720 – Bộ trưởng Tài chính George Osborne hứa sẽ trả 218 triệu bảng vào năm 2015. Tuy nhiên, vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về việc trả nợ đầy đủ.
Đối với các khoản nợ của triều đình Trung Quốc, đây là những vấn đề đã qua, và có lẽ không nên tính vào thu nhập từ phiếu giảm giá đối với chúng. Bây giờ chúng được bán với số lượng lớn trên eBay - tuy nhiên, việc mua lại chỉ có ý nghĩa như một món quà lưu niệm cho các nhà sưu tập. Thật khó chịu khi những giấy tờ này đôi khi được sử dụng cho mục đích lừa đảo. Mục sư của nhà thờ Mexico ở Texas và cố vấn tinh thần cho George W. Bush, Kirbijon Caldwell, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ buộc tội gian lận. Ông đã bán những trái phiếu cũ của Trung Quốc cho những người về hưu địa phương. Nhiều người đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm hưu trí của họ vào chứng khoán thanh khoản. Caldwell coi mình vô tội và lập luận rằng trái phiếu vẫn hợp pháp và có thể được sử dụng để đòi nợ từ Trung Quốc.
Sputnik (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.